10 tỷ phú bất động sản giàu nhất thế giới: Châu Á chiếm 90%

15/04/2020 22:25

9/10 tỷ phú bất động sản giàu nhất thế giới năm 2020 đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, người còn lại là tỷ phú Mỹ Donald Bren. Tài sản của các tỷ phú được Forbes tính dựa trên giá cổ phiếu và tỷ giá ngày 18/3.

1. Le Shau Kee: 28,1 tỷ USD

Nhà sáng lập của tập đoàn đầu tư và phát triển nhà đất Henderson được mệnh danh là "Warren Buffett của Hong Kong". Tháng 5/2019, ông tuyên bố rời ghế chủ tịch công ty ở tuổi 91 để 2 con trai cùng lên nắm quyền. Tỷ phú họ Lee cũng nổi tiếng là người hào phóng, ông đã quyên góp hàng trăm triệu USD cho các hoạt động giáo dục trong nhiều năm qua. (Ảnh: Bloomberg)

2. Hui Ka Yan: 21,8 tỷ USD

Từ một cựu kỹ thuật viên nhà máy thép, ông Hui hiện là chủ tịch Evergrande Group, một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Bên cạnh bất động sản, tỷ phú này tuyên bố đầu tư 6,4 tỷ USD vào lĩnh vực xe điện trong 3 năm. (Ảnh: Reuters)

3. Yang Huiyan và gia đình: 20,3 tỷ USD

Nữ doanh nhân 38 tuổi này sở hữu 57% và là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn bất động sản Country Garden do cha của bà sáng lập. Để đối phó với đại dịch Covid-19, tập đoàn này thiết lập các trạm phục vụ thực phẩm tự động ở Vũ Hán để hỗ trợ nhân viên y tế Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)

4. Joseph Lau: 16,4 tỷ USD

Joseph Lau, sinh năm 1951, là cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản Chinese Estates. Ông khởi nghiệp từ việc kinh doanh truyền thống của gia đình là sản xuất quạt trần, sau khi tốt nghiệp đại học ở Canada năm 1974. (Ảnh: SCMP)

5. Donald Bren: 15,5 tỷ USD

Donald Bren là tỷ phú bất động sản giàu nhất nước Mỹ. Chiếm phần lớn trong tổng tài sản của Bren là công ty Irvine - chủ đất lớn ở California, sở hữu nhiều tòa nhà văn phòng, căn hộ, khách sạn, bến du thuyền... (Ảnh: The OCR)

6. Wang Jianlin: 14 tỷ USD

Wang Jianlin là người đứng đầu Dalian Wanda Group – tập đoàn đầu tư vào bất động sản, tài chính và rạp chiếu phim. Công ty này là một trong những nhà phát triển bất động sản thương mại lớn nhất thế giới với hơn 260 trung tâm thương mại tại Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

7. Wu Yajun và gia đình: 12 tỷ USD

Wu Yajun là đồng sáng lập và chủ tịch của công ty bất động sản Longfor Properties niêm yết tại Hong Kong. Bà và chồng cũ Cai Kui cũng là đồng sáng lập Longfor ly hôn vào năm 2012. Hiện ông Cai Kui không còn vai trò gì trong công ty này. (Ảnh: Bloomberg)

8. Kwong Siu-hing: 11,9 tỷ USD

Kwong Siu-hing là vợ của ông Kwok Tak-seng - đồng sáng lập Sun Hung Kai Properties. Ông Kwok qua đời năm 1990. Bà Kwong giữ chức chủ tịch công ty từ năm 2008 đến năm 2011. (Bà Kwong Siu-hing (ở giữa). Ảnh: The Straits Times)

9. Peter Woo: 11,5 tỷ USD

Peter Woo từng là chủ tịch của tập đoàn bất động sản Wheelock & Co. và công ty con chính của nó, Wharf Holdings. Ông từ chức vào giữa năm 2015 nhưng vẫn đảm nhiệm vai trò cố vấn cao cấp của tập đoàn. (Ảnh: SCMP)

10. Robert và Philip Ng: 10,9 tỷ USD

Robert và Philip Ng hiện đang điều hành Far East Organization, đế chế bất động sản nổi tiếng Singapore do cha của 2 ông sáng lập. (Ảnh: Forbes)

Linh Lam/NDH