64 năm sau ngày giải phóng Thủ đô: Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại

09/10/2018 10:58

64 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954 – 10/10/2018), diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng nhiều đổi mới. Nhiều chung cư cao tầng, công trình giao thông hiện đại đã và đang được đầu tư xây dựng mở rộng… Thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành một trong những đô thị hiện đại, năng động hàng đầu trong khu vực.

64 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954 – 10/10/2018), diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng nhiều đổi mới. Nhiều chung cư cao tầng, công trình giao thông hiện đại đã và đang được đầu tư xây dựng mở rộng… Thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành một trong những đô thị hiện đại, năng động hàng đầu trong khu vực.

64 năm sau ngày giải phóng (10/10/1954 – 10/10/2018), diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng nhiều đổi mới. Nhiều chung cư cao tầng, công trình giao thông hiện đại đã và đang được đầu tư xây dựng mở rộng… Thành phố Hà Nội phấn đấu trở thành một trong những đô thị hiện đại, năng động hàng đầu trong khu vực.

Tuyến tàu đường sắt đô thị Hà Đông – Cát Linh sắp được đưa vào khai thác.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, rút ngắn thời gian từ Thủ đô Hà Nội tới tỉnh Lào Cai từ 8h đồng hồ xuống còn hơn 3 giờ.

Tuyến đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ) mới được nâng cấp mở rộng.

Khu giảng đường của trường đại học Kinh tế Quốc dân mới được xây dựng.

Hà Nội với những công trình nhà cao tầng hiện đại, không thua kém các đô thị lớn các nước trong khu vực.

Tuyến đường Giải Phóng với cầu vượt Ngã Tư Vọng.

Hầm cầu vượt Kim Liên và công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Nhiều chung cư cao tầng được xây dựng mới đang thay thế dần các khu nhà thấp tầng, mang đến cho Hà Nội dáng dấp của một đô thị hiện đại và văn minh.

Huy Hùng (TTXVN)

Theo TTXVN