9 sự thật về khối tài sản của MacKenzie Bezos – vợ cũ ông chủ Amazon

13/04/2020 11:30

MacKenzie Bezos trở thành tỷ phú sau khi hoàn tất việc ly hôn với người sáng lập Amazon, Jeff Bezos vào tháng 7/2019. Tiểu thuyết gia này được nhận 1/4 cổ phiếu của chồng cũ tại Amazon. Nếu mỗi tháng tiêu khoảng 1 triệu USD, bà sẽ mất đến 3.000 năm để tiêu hết khối tài sản hiện có.

1. Với khối tài sản trị giá 36 tỷ USD, MacKenzie Bezos xếp vị trí 22 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2020 của Forbes.

2. Bà là người phụ nữ giàu thứ 3 nước Mỹ và thứ 4 thế giới. Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay là Alice Walton, con gái của người sáng lập Walmart với tài sản 54,4 tỷ USD.

3. Tài sản trung bình của một hộ gia đình tại Mỹ là 97.300 USD. Vì vậy, một gia đình bình thường tại Mỹ tiêu 1 USD trong tài sản của họ giống như MacKenzie Bezos đang tiêu 369.989 USD.

4. Giá trung bình một ngôi nhà tại Mỹ là 247.084 USD. Nếu vợ cũ của ông chủ Amazon chi tiền mua một ngôi nhà như thế giống việc người Mỹ bình thường tiêu chưa đến 1 USD.

5. Mới đây một căn penhouse tại New York được bán với giá 238 triệu USD, trở thành ngôi nhà đắt nhất từng được bán tại Mỹ. Với khối tài sản hiện có, nữ tỷ phú này có thể mua 151 căn nhà như vậy.

6. Tài sản của MacKenzie Bezos tương đương với tổng GDP của Malta, Madagascar và Maldives. GDP của Malta khoảng 16,3 tỷ USD, Madagascar là 13,5 tỷ USD và Maldives là 6,2 tỷ USD.

7. Hệ thống các trường đại học Texas có tổng tiền tài trợ là 30,8 tỷ USD, xếp thứ 2 tại Mỹ sau Harvard. Số tiền này vẫn thấp hơn 5 tỷ USD so với tài sản của MacKenzie Bezos.

8. Dân số Mỹ hiện là hơn 329 triệu người. Nếu MacKenzie Bezos chia cho mỗi người dân Mỹ 100 USD, bà vẫn sẽ là tỷ phú.

9. Nếu mỗi tháng tiểu thuyết gia này tiêu khoảng 1 triệu USD, bà sẽ mất đến 3.000 năm để tiêu hết khối tài sản hiện có của mình.

Linh lam/NDH