Bạn được coi là nghèo nếu thu nhập dưới 28triệu/năm tại TP.HCM

18/09/2018 15:11

Hiện toàn TP.HCM đã có 4 quận không còn hộ nghèo và 2 phường không còn cả hộ cận nghèo. Thành phố cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ cơ bản không còn hộ nghèo.

Hiện toàn TP.HCM đã có 4 quận không còn hộ nghèo và 2 phường không còn cả hộ cận nghèo. Thành phố cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ cơ bản không còn hộ nghèo.

Văn phòng UBND TP.HCM mới cho biết, từ kết quả thực hiện giữa kỳ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2019 – 2020, thành phố đã đề ra mục tiêu thực hiện chương trình từ nay đến năm 2020.

Cụ thể thành phố sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo và giảm 1,2% tỷ lệ hộ cận nghèo trên tổng hộ dân. Nếu thực hiện được việc này, thành phố sẽ hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trước thời hạn 2 năm.

Riêng với năm 2019, thành phố dự kiến thực hiện mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo mới theo tiêu chí: thu nhập của hộ nghèo bình quân đầu người 28 triệu đồng/người/năm trở xuống và mức chuẩn hộ cận nghèo có thu nhập từ trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm.

Theo thành phố, mức chuẩn này phù hợp với thực trạng đời sống người dân và phát triển kinh tế - xã hội của TP. Ngoài ra thành phố quyết định giữ nguyên 5 chiều nghèo và 11 chỉ số thiếu hụt đang thực hiện.

Dự kiến với mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo TP nói trên và triển khai thực hiện trong hai năm 2019 – 2020, dự báo tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo thu nhập vào đầu năm 2019 sẽ vào khoảng 5% tổng hộ dân thành phố (tương đương khoảng 100.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo).

Thời gian tới thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện giảm bình quân 0,8%/năm tỷ lệ hộ nghèo và giảm bình quân 1% tỷ lệ hộ cận nghèo. Đến cuối năm 2020, thành phố dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2019 - 2020 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%) và thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với năm 2011.

Để đạt được mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2019 - 2020, thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp kéo giảm các chiều (chỉ số) thiếu hụt còn tỷ lệ cao như: hỗ trợ đào tạo nghề, trình độ giáo dục người lớn, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho lao động nghèo và cận nghèo.

Liên quan đến vấn đề này, báo cáo trước HĐND vào ngày 12/7 vừa qua, giám đốc Sở Lao động thương binh và Xã hội Lê Minh Tấn cho biết đến thời điểm đó thành phố đã có 4 quận không còn hộ nghèo là các quận 3, 5, 6 và Phú Nhuận, 97 phường không còn hộ nghèo, trong đó có 2 phường không còn cả hộ nghèo và hộ cận nghèo là Thảo Điền (Q.2) và 15 (Q.11). Thành phố còn đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2019 sẽ có 12 quận với 186 phường không còn hộ nghèo.


Theo Nguyễn Cường

Infonet