Bị cản trở về Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu cưỡng chế

04/10/2018 22:16

Trung Nguyên cho rằng việc bãi nhiệm bà Thảo là đúng  Luật Doanh nghiệp và không trái với bản án phúc thẩm của tòa.


Trung Nguyên cho rằng việc bãi nhiệm bà Thảo là đúng  Luật Doanh nghiệp và không trái với bản án phúc thẩm của tòa.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa gửi đơn yêu cầu thi hành án lên Cục Thi hành án dân sự TP HCM về việc bà vẫn chưa thể trở về Trung Nguyên.

Theo đó, từ khi TAND cấp cao TP HCM xét xử phúc thẩm, khôi phục chức danh Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực cho bà Thảo (20/9) tại Tập đoàn Trung Nguyên, bà vẫn chưa thể trở về do bị cản trở.

Bà Thảo cho hay, ngay sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực bà đã đến trụ sở Trung Nguyên nhưng phía công ty và ông Đặng Lê Nguyên Vũ không hợp tác, đóng cửa không cho bà vào trụ sở. Do dó, bà yêu cầu Cục Thi hành án dân sự TP HCM tổ chức thi hành án. Đồng thời, bà sẵn sàng đề nghị hình sự hoá các hành vi cản trở bà về lại Trung Nguyên.

Ngay cả khi có công an khu vực, bà Thảo vẫn không thể vào bên trong công ty.

Ngay cả khi có công an khu vực, bà Thảo vẫn không thể vào bên trong công ty.

Trước đó, trong bản án phúc thẩm ngày 20/9, bà Thảo đã được khôi phục chức danh, đồng thời bản án cũng dẫn chứng, ông Vũ không được ngăn cấm bà Thảo trở lại điều hành. Tuy nhiên chỉ sau một ngày, Trung Nguyên đã ra thông báo Tổng giám đốc Đặng Lê Nguyên Vũ ban hành quyết định bãi nhiệm chức Phó tổng giám đốc của bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Thông báo thể hiện nội dung bà Thảo gây rối hoạt động quản trị tại Trung Nguyên nhằm dồn ép ông Vũ và tập đoàn vào bước đường cùng. Do đó, công ty buộc phải lên tiếng và bãi nhiệm bà.

Đồng thời, Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định tuân thủ theo bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP HCM. Cụ thể, công ty đã thể hiện sự hợp tác và tuân thủ pháp luật của bản án sơ thẩm, ngày 9/10/2017 (trước ngày tòa đưa vụ án ra xét xử 20/9/2018), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã chủ động ban hành quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định ngày 13/4/2015 về việc bãi nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo do ghi sai chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 

Trung Nguyên một lần nữa nhấn mạnh, căn cứ thẩm quyền của Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ hoạt động công ty, nên việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ ban hành quyết định bãi nhiệm chức Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên của bà Lê Hoàng Diệp Thảo là đúng pháp luật, đúng điều lệ công ty và không trái với quyết định tòa án.

Trao đổi với VnExpress ngày 4/10, đại diện Trung Nguyên một lần nữa khẳng định cá nhân ông Đặng Lê Nguyên Vũ và công ty đã tuân thủ và thực hiện theo đúng bản án phúc thẩm. 

Tranh chấp của vợ chồng ông chủ Trung Nguyên bắt đầu từ tháng 4/2015 khi Tập đoàn Trung Nguyên (TNG) ra quyết định bãi nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc thường trực của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, đẩy bà Thảo ra khỏi cương vị của người đồng sáng lập, quản lý và điều hành tập đoàn. Để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế, bà Thảo vẫn tiếp tục điều hành công ty Trung Nguyên International (TNI) có trụ sở tại Singapore.

Cuộc tranh chấp quyền lực lên đỉnh điểm với hàng loạt tố cáo qua lại giữa hai bên. Đầu năm 2018, TNG lại tiếp tục nộp các đơn khởi kiện bà Thảo tại Tòa án nhân dân TP HCM (thêm 4 vụ kiện mới) với những nội dung cáo buộc bà Thảo cướp, chiếm đoạt các con dấu. Ngoài ra, một số cấp quản lý TNG đã đồng loạt nộp đơn khởi kiện bà Thảo.

Gần đây nhất phía bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại tố 4 người điều hành TNG thao túng quyền lực, cướp nhà máy Trung Nguyên tại Bình Dương và cho hay ông Vũ bị bệnh, không thể xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên ngày 17/6, ông Vũ đã tái xuất sau 5 năm ở ẩn và cho tới nay cả hai vẫn chưa thông suốt thỏa thuận trong ly hôn và tranh chấp quyền lực.

Thi Hà

Theo Vnexpress