Bí mật đen tối bên trong những ngôi nhà của trùm phát xít Hitler

12/11/2018 10:40

Các dinh thự của Adolf Hitler được thiết lập cho các sự kiện quan trọng trong cuộc sống riêng tư của kẻ độc tài giết người. Chúng lưu lại những vết dấu dữ dội của những vụ tự tử và ám sát, cùng nhiều bí mật đen tối khác.

Các dinh thự của Adolf Hitler được thiết lập cho các sự kiện quan trọng trong cuộc sống riêng tư của kẻ độc tài giết người. Chúng lưu lại những vết dấu dữ dội của những vụ tự tử và ám sát, cùng nhiều bí mật đen tối khác.

Prinzregentenplatz 16, Munich: Căn hộ riêng của Hitler. Hitler đã sống trong một căn hộ 9 phòng sang trọng trên quảng trường Prinzregentenplatz của Munich và sử dụng làm nơi gặp các chức sắc khi đến thăm thành phố miền Nam nước Đức.

Hitler chuyển đến căn hộ vào năm 1929. Căn hộ được nhà thiết kế nội thất Gerdy Troost hàng đầu Đức Quốc xã trang trí

Hitler thích khoe căn hộ của mình cho các nhà lãnh đạo thế giới mà ông ta đang tìm cách gây ấn tượng. Führer đã gặp nhà độc tài Ý Benito Mussolini tại căn hộ vào năm 1937 và Thủ tướng Anh Neville Chamberlain vào năm sau đó.

Theo các nhà sử học, bạn gái của Hitler, Eva Braun, sẽ cho bạn bè xem bức ảnh Chamberlain năm 1938 trong căn hộ, thì thầm, “chỉ có anh ta biết những gì mà chiếc ghế sofa đã thấy!”. Tòa nhà hiện thuộc sở hữu của cảnh sát Munich

Reich Chancellery, Berlin: Dinh thự chính thức của Hitler. Năm 1934, Hitler đã chiếm căn hộ riêng của cựu tổng thống ở Reich Chancellery và đổi tên thành Führerwohnung (căn hộ của lãnh đạo).

Đầu sỏ Dức quốc xã không mấy ấn tượng với không gian bên trong tòa nhà, và nghĩ nó không xứng với tầm vóc của mình

Hitler sau đó đã yêu cầu kiến trúc sư riêng Albert Speer, người đã tiếp tục giám sát các công việc lao động nô lệ trong Thế chiến II, chỉnh sửa lại ngôi nhà

Hitler thường dành thời gian với Eva Braun ở ngôi nhà này, nhưng những lần gặp gỡ đều kín đáo và không được công bố. Nhà lãnh đạo Đức quốc xã, tin rằng ông không thể cưỡng lại được người khác giới, nghĩ những người phụ nữ của Reich sẽ bị tổn thương nếu họ phát hiện ra ông ta không độc thân.

Lối đi phía sau ngôi nhà, nơi Hitler buộc Eva sử dụng để công chúng không bao giờ biết được những cuộc hẹn hò

Năm 1935, Eva Braun uống quá liều thuốc ngủ để tự sát vì không chấp nhận mối quan hệ bí mật này. Braun từng cố gắng kết thúc cuộc sống của chính mình vào năm 1932.

Berghof, Berchtesgarden. Căn cứ ưa thích của Hitler là Berghof, nơi trú ẩn gần Berchtesgarden ở vùng Bavarian Alps của miền Nam nước Đức

Hitler mua lâu đài Alpine vào năm 1933, bằng cách sử dụng tiền bán cuốn tự truyện Mein Kampf của mình, và đặt tên nó là Berghof sau khi cải tạo vào năm 1936

Chính tại đây, Hitler thực sự có thể thư giãn, và nhà lãnh đạo Đức Quốc xã thường xuyên gặp Eva Braun. Cách biệt khỏi mọi con mắt tò mò, Berghof là một trong số ít nơi cặp đôi có thể bày tỏ mối quan hệ của họ một cách công khai.

Berghof cũng được dùng cho mục đích tuyên truyền. Trong một nỗ lực để làm mềm hình ảnh tàn bạo của mình, Hitler xuất hiện ở đây như một quý ông dân dã, yêu trẻ em và động vật

Hitler thường được chụp hình với những đứa trẻ, trong đó có một bé gái tên là Bernile Nienau. Trùm phát xít đã mời cô bé bảy tuổi Bernile và mẹ cô đến Berghof.

Wolf’s Lair ở Ketrzyn. Hitler có rất nhiều trụ sở ở mặt trận phía đông, song Hang sói (Wolf’s Lair), thuộc Ba Lan ngày nay, là trụ sở chính mà Hitler thường dùng

Tổng cộng, nhà lãnh đạo Đức Quốc xã đã dành hơn 800 ngày tại Hang sói trong Thế chiến II. Vị trí Hitler ở nằm trong một hầm trú ẩn ở phía bắc của khu phức hợp

Hitler tin vào lời tiên đoán mình sẽ bị đầu độc, và để chống lại mối đe dọa, một nhóm 15 phụ nữ từ một ngôi làng gần đó đã được tuyển dụng làm người nếm thức ăn

Ngày 20/7/1944, một nhóm các sĩ quan cấp cao của Wehrmacht, bao gồm cả quý tộc Claus von Stauffenberg (ảnh) đã cố gắng ám sát Hitler bằng cách đặt một quả bom vào Hang sói. “Chiến dịch Valkyrie” sau đó thất bại bi thảm.

Quả bom nổ vào lúc 12h42 làm 25 người bị thương, 3 người sau đó đã chết. Tuy nhiên, Hitler sống sót sau vụ ám sát.

Những người dẫn đầu, bao gồm Claus von Stauffenberg, bị xử bắn và bất cứ ai có liên kết xa xôi với âm mưu đều bị tra tấn đến chết. Có tới 5.000 người Đức bị xử tử sau đó

Chạy trốn khỏi quân đội Liên Xô, Hitler rời khỏi Hang sói lần cuối cùng vào tháng 11/1944

Hang sói bị phá hủy không lâu sau đó bằng hàng ngàn tấn TNT, nhưng những cánh đồng mỏ xung quanh khu phức hợp đã không được dọn dẹp cho đến giữa những năm 1950, và khu vực này vẫn còn được giới hạn cho đến nay

Hitler tiếp tục sống tại dinh thự chính thức ở Reich Chancellery cho đến tận những ngày cuối cùng của Thế chiến II

Hitler đã đồng ý kết hôn và cuối cùng Braun đã đạt ước nguyện vào ngày 28/4/1945. Hai ngày sau, cặp đôi tự tử: Hitler tự bắn vào đầu và Braun cắn vào lọ cyanua

Thi thể của họ được thiêu trong khu vườn. Đến tháng 5/1945, tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn

Hà Châu (Theo MSN)

Theo An ninh Thủ đô