Chủ tịch VinFast: "Kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới"

02/10/2018 22:07

"Chúng tôi rất vui mừng bởi kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới", Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy chia sẻ từ triển lãm Paris Motor Show 2018.


"Chúng tôi rất vui mừng bởi kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới", Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy chia sẻ từ triển lãm Paris Motor Show 2018.

15:30 chiều 2/10, những cảnh quay đầu tiên về VinFast - thương hiệu ô tô "made-in-Vietnam" đầu tiên tại triển lãm ô tô bậc nhất thế giới Paris Motor Show 2018 - chính thức truyền về Việt Nam.

Những tên tuổi tham dự sự kiện này gồm ngôi sao David Beckham, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Quang Đại, Hoàng Thùy…

Chia sẻ trước các đối tác và đông đảo quan khách, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết: "Mục tiêu của Vingroup là xây dựng thương hiệu Việt Nam tầm cỡ quốc tế. Và hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị thành quả đầu tiên trên con đường hiện thực hóa sứ mệnh đó - đưa chiếc ô tô đầu tiên của Việt Nam tham dự triển lãm quốc tế".

Chủ tịch VinFast: Kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast phát biểu tại sự kiện.

Paris Motor Show 2018 là một trong những sự kiện thường niên được chờ đợi nhất của ngành công nghiệp ôtô thế giới, diễn ra từ ngày 4/10 - 15/10. Tại triển lãm năm nay, VinFast chính thức giới thiệu với công chúng toàn cầu hai mẫu xe hơi đầu tiên gồm sedan và SUV với tên gọi LUX A2.0 và LUX SA2.0.

Mẫu sedan LUX A2.0 có động cơ với công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Trong khi mẫu SUV LUX SA2.0 có công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm đối với bản dẫn động cầu sau, còn bản dẫn động 4 bánh có công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Đây sẽ là một trong những sản phẩm đầu tiên mở bán tại Đông Nam Á có thể tuân thủ các quy định về khí thải Euro 5.

Chủ tịch VinFast: Kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới - Ảnh 2.

Các dòng xe của VinFast có logo chữ V kép, mang hàm ý: Việt Nam, Vingroup, Vươn lên. Trong đó, biểu tượng Việt Nam và Vingroup dễ dàng nhận ra qua logo chữ V nổi và viền đèn pha. Các đường gân dập nổi xuất phát từ chữ V, tượng trưng cho sự rộng mở và vươn tới, mang hàm ý không chỉ sự đi lên của xe VinFast mà Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ.

"Chúng tôi rất vui mừng bởi kể từ lúc này, Việt Nam đã chính thức có tên trên bản đồ ngành công nghiệp chế tạo xe hơi thế giới", bà Thủy tự hào.

CEO James DeLuca của VinFast cho biết đây là thành quả lao động trong 12 tháng nỗ lực bất kể ngày đêm từ con số 0 của một doanh nghiệp Việt Nam.

"Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một hãng xe toàn cầu. Vinfast sẽ có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới", ông DeLuca cho biết.

Sau khi chính thức ra mắt công chúng và giới chuyên môn từ ngày 02 - 14/10/2018 tại Paris Motor Show 2018, bản thương mại của LUX A2.0 và LUX SA2.0 dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào Quý 3 năm 2019.

Bình luận về cuộc chơi của VinFast trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô, nhà báo James Pearson của Reuters cho rằng: Niềm tự hào dân tộc là một trong những lợi thế cạnh tranh rất lớn của VinFast khi hãng xe hơi Việt bước vào một cuộc chơi đầy hấp dẫn.


Bảo Bảo. Ảnh: Tuấn Mark.

Theo Trí Thức Trẻ