Có gần 3.800 tỷ sau ly hôn, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gia nhập câu lạc bộ phụ nữ giàu nhất Việt Nam

08/12/2019 15:01

Tổng giá trị tài sản bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia sau vụ ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ lên tới gần 3.800 tỷ đồng. Với tài sản này, bà Thảo giàu cỡ nào so với các nữ tỷ phú Việt Nam?

Tổng giá trị tài sản bà Lê Hoàng Diệp Thảo được chia sau vụ ly hôn ông Đặng Lê Nguyên Vũ lên tới gần 3.800 tỷ đồng. Với tài sản này, bà Thảo giàu cỡ nào so với các nữ tỷ phú Việt Nam?

Chiều 5/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra phán quyết đối với phiên phúc thẩm ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Trung Nguyên.

Tòa tuyên "không chấp nhận kháng cáo" của bà Thảo và ông Vũ; chấp nhận một phần kháng nghị; ghi nhận sự thỏa thuận, tự nguyện ly hôn, cấp dưỡng, và tài sản là bất động sản giữa các bên.

Tòa tuyên công nhận thuận tình ly hôn giữa bà Thảo và ông Vũ; công nhận sự tự nguyện thỏa thuận, giao bà Thảo nuôi con chung các bên, chấp nhận sự tự nguyện của ông Vũ cấp dưỡng nuôi 4 con, thời gian cấp dưỡng từ năm 2013 đến các con học xong đại học.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nắm gần 3.800 tỷ sau ly hôn.

Tòa chấp thuận cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần chung tại Trung Nguyên tương đương tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng.

Phần bất động sản, bà Thảo được sỡ hữu, quản lý và quyền sử dụng đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ đồng. Ông Vũ được quản lý tài sản đất và gắn liền với đất tương đương 6 bất động sản trị giá 350 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Thảo được sở hữu tiền, vàng, ngoại tệ đang đang đứng tên tại các ngân hàng có trị giá hơn 1.764 tỷ đồng. Ông Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo số tiền 1.510 tỷ đồng.

Phần tài sản của ông Vũ tại Công ty Trung Nguyên Singapore, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ trong việc giao cho bà Thảo sở hữu hoàn toàn (được biết phần tài sản này được định giá khoảng 100 tỷ đồng).

Như vậy, tổng tài sản ròng của bà Thảo sau khi ly hôn với ông Vũ lên đến 3.749 tỷ đồng.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

Phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay (tạm tính đến ngày 7/12) không ai khác ngoài bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc hãng hàng không Vietjet Air.

CEO của Vietjet Air sở hữu khối tài sản ròng lên tới 2,5 tỷ USD (theo Forbes). Số tài sản này được tính thông qua số tiền mặt, vàng, ngoại tệ, bất động sản và số cổ phần bà ở hữu tại các công ty của mình.

Trong đó, tài sản từ số cổ phần sở hữu tại các doanh nghiệp đã niêm yết của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đạt hơn 37.000 tỷ đồng (tính đến ngày 7/12).

Một số tỷ phú trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Một số tỷ phú trên sàn chứng khoán Việt Nam.)

Còn so với những tỷ phú khác trên thị trường chứng khoán Việt Nam, con số gần 3.800 tỷ đồng tài sản ròng sau vụ ly hôn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo khá lớn, có thể xếp ở vị trí thứ 4 những người phụ nữ quyền lực trên sàn chứng khoán.

So sánh này chỉ mang tính tương đối, vì các doanh nhân còn các tài sản khác chưa được thống kê, định giá, gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, và bất động sản.

Số tiền bà Lê Hoàng Diệp Thảo sở hữu gần tương đương tài sản trên sàn chứng khoán của nữ doanh nhân Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn, người sở hữu gần 43% vốn Công ty (tương đương nắm gần 40 triệu cổ phiếu VHC).

Trong khi đó, tài sản của bà Diệp Thảo gấp đôi giá trị cổ phần mà nữ đại gia Chu Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú.

Hàng loạt nữ đại gia, doanh nhân của Việt Nam cũng sẽ xếp sau bà Thảo về số tài sản sở hữu bao gồm nữ đại gia Đặng Ngọc Lan (vợ bầu Kiên); bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận; bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Đầu tư Thành Thành Công hay bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai…

Anh Nhi

Theo Vietnamdaily

Links: https://vietnamdaily.net.vn/tai-chinh/co-gan-3800-ty-sau-ly-hon-ba-le-hoang-diep-thao-gia-nhap-cau-lac-bo-phu-nu-giau-nhat-viet-nam-78433.html