Đại gia Lào tậu Rolls-Royce Phantom 2018 giá 43 tỷ đồng

27/07/2018 23:42

Trong khi các đại gia Việt vẫn mòn mỏi đợi chờ mẫu Rolls-Royce Phantom 2018, thì hai người bạn láng giềng Campuchia và Lào đều đã sắm cho mình mẫu siêu xe sang Anh quốc thế hệ thứ 8.

Trong khi các đại gia Việt vẫn mòn mỏi đợi chờ mẫu Rolls-Royce Phantom 2018, thì hai người bạn láng giềng Campuchia và Lào đều đã sắm cho mình mẫu siêu xe sang Anh quốc thế hệ thứ 8.

 

Siêu xe sang Rolls-Royce Phantom 2018 vừa xuất hiện tại Lào do công ty nhập khẩu tư nhân đưa về nước. Ngoại thất xe mang 2 màu sơn là đen và bạc tương tự như chiếc xuất hiện tại Campuchia vào giữa tháng 1/2018. Đây được xem là chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom 2018 đầu tiên tại Lào.

Như vậy các tay chơi tại đây đã nhanh chân hơn đại gia Việt để tậu về chiếc siêu xe sang tiền tỷ của năm 2018. Hiện chưa rõ mức giá bán của chiếc xe, chỉ biết rằng, một chiếc Phantom EWB thế hệ thứ 8 tại thị trường Đông Nam Á là Thái Lan được phân phối chính hãng với giá lên đến 59,5 triệu Baht (tương đương 43,4 tỷ đồng).

So với thế hệ thứ 7 đã có 14 năm tại vị, siêu xe sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 vẫn giữ dáng thiết kế đặc trưng nhưng được trang bị "đôi mắt" mới sắc sảo hơn và ứng dụng công nghệ hiện đại như đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày.

Rolls-Royce Phantom 2018 tại Lào thuộc phiên bản trục cơ sở dài EWB, theo người bán, mẫu xe siêu sang này trang bị khá nhiều option đắt tiền. Nội thất bọc màu da bò, trần xe đầy sao và giữa 2 hàng ghế sau vẫn là các trang bị quen thuộc như tủ lạnh mini, 2 chai rượu, ly cao cấp...

Siêu xe sang Rolls-Royce Phantom 2018 thế hệ thứ 8 này sở hữu khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít hoàn toàn mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" để đảm bảo sự chính xác trong quá trình sang số. Nhờ đó, chiếc Rolls-Royce Phantom 2018 này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ.

Rolls-Royce Phantom 2018 tại Lào không khác biệt nhiều so với chiếc xe đã từng xuất hiện tại Campuchia vào khoảng giữa tháng 1/2018 vừa qua. Khác biệt rõ ràng nhất của xe tại Lào so với Campuchia là bộ mâm đa chấu, đường kẻ coachline bên hông xe màu cam hay logo Spirit of Ecstasy mạ vàng (Ảnh: Phantom 2018 tại Campuchia).

Thảo Mai

Theo Kiến Thức

Bạn đang đọc bài viết "Đại gia Lào tậu Rolls-Royce Phantom 2018 giá 43 tỷ đồng" tại chuyên mục Công nghệ.