Danh sách bất động sản 'bom tấn' của ông chủ Chelsea

22/05/2019 22:28

Ngoài việc đổ tiền cho CLB Chelsea mua các siêu sao đắt giá, tỷ phú Roman Abramovich còn sở hữu riêng cho mình những "bom tấn" bất động sản.

Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 1
Ông chủ CLB Chelsea Roman Abramovich (phải) là tỷ phú dầu mỏ Nga, sở hữu khối tài sản 12,7 tỷ USD. Ông hiện xếp 107 trong những người giàu nhất thế giới, đánh giá của tạp chí Forbes. Khối bất động sản khổng lồ của ông trên toàn cầu có tổng giá trị lên đến 300 triệu bảng (khoảng 382 triệu USD). Ảnh: Getty.
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 2
Abramovich đã bỏ 90 triệu bảng (hơn 114 triệu USD) để mua biệt thự 15 phòng ngủ này vào năm 2009. Biệt thự nằm trên đường Kensington Palace Gardens, phía Tây London, một trong những con đường có giá bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Tỷ phú Laksmi Mittal và tỷ phú Wang Jianlin cũng có nhà tại đây. Ảnh: Chris Eades. 
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 3
Biệt thự ở Kensington trước kia là Đại sứ quán Nga. Năm 2016, ông chủ CLB Chelsea đã nâng diện tích sử dụng của nó từ 1.486 m2 lên 1.858 m2. Năm 2018, các đại lý bất động sản tại Anh ước tính giá trị biệt thự vào khoảng 125 triệu bảng (gần 160 triệu USD). Ảnh: SWNS. 
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 4
Năm 2017, Roman Abramovich chi 30 triệu bảng (38 triệu USD), để sở hữu căn penthouse 3 tầng (từ tầng 35 đến tầng 37) trong tòa nhà chọc trời Chelsea Waterfront. Căn hộ với tổng diện tích hơn 557 m2 có tầm nhìn 360 độ giúp vị tỷ phú Nga có thể ngắm sông Thames và nhìn thấy được sân vận động Stamford Bridge của CLB Chelsea. Tòa nhà vẫn đang được thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Ảnh: Farrells.
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 5
Biệt thự Chateau de la Croe, nằm ở bán đảo Cap d'Antibes, miền Nam nước Pháp. Tỷ phú Abramovich mua nó vào năm 2001 và được cho là đã chi khoảng 180 triệu bảng (gần 230 triệu USD) để khôi phục vào cải tạo trong nhiều năm qua. Những tiện ích của biệt thự bao gồm hồ bơi trên sân thượng, phòng gym và rạp chiếu phim dưới hầm nhà. Nơi đây từng được Thủ tướng Winston Churchill chọn để tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Hiện biệt thự được ước tính có giá khoảng 87 triệu bảng (111 triệu USD). Ảnh: Pinterest. 
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 6
Năm 2008, Abramovich trả 18 triệu bảng (gần 23 triệu USD) cho một trang trại rộng 200 mẫu Anh (gần 810.000 m2) ở khu nghỉ mát Wildcat Ridge, bang Colorado, điểm đến ưa thích của các sao Hollywood hạng A. Ảnh: HomeDSGN.
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 7
Biệt thự chính ở trang trại rộng 1.300 m2 có 11 phòng ngủ và 12 phòng tắm. Những tấm kính lớn bao quanh ngôi nhà giúp người chủ có thể ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Rocky. Biệt thự được cho là thân thiện với môi trường khi không sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Ảnh: HomeDSGN.
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 8
Năm 2009, ông chủ Chelsea mua bất động sản rộng hơn 283.000 m2 bên bờ biển Caribbean có tên gọi Gouverneur Bay Estate với giá 54 triệu bảng (khoảng 69 triệu USD). Bất động sản này trước kia thuộc về tỷ phú David Rockerfeller, có 4 nhà bungalow, 9 phòng tắm, nhà bếp khổng lồ, hồ bơi tích hợp quầy bar, khu vực BBQ, 2 sân tennis, sân khấu và rạp chiếu phim ngoài trời, và khu vực giải trí có tên Lizard Lounge. Tỷ phú Nga đã mời đến đây nhiều ngôi sao như Beyonce, Black Eyed Peas, Kanye West hay Jay-Z. Ảnh: Splash News.
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 9
Năm 2015, tỷ phú Abramovich bỏ 17,1 triệu bảng (gần 22 triệu USD) để mua lại khách sạn The Varsano ở thành phố Tel Aviv, Israel từ Yaron Varsano - chồng nữ diễn viên Gal Gadot. Tỷ phú Nga dự định mở rộng khách sạn được xây từ thế kỷ 19 này để biến nó thành biệt thự 12 phòng ngủ với sân vườn và bãi đậu xe ngầm. Ảnh: The Varsano. 
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 10
Từ năm 2016 đến 2018, Abramovich đã mua 4 căn nhà mặt phố ở quận Manhattan, New York với giá tổng cộng 96 triệu USD. Ông dự định biến tổ hợp này thành biệt thự tư nhân lớn nhất Manhattan. Tuy nhiên tỷ phú Nga đã bán nó cho người vợ cũ Dasha Zhukova vào tháng 9/2018 với giá 91,4 triệu USD. Ảnh: Splash News.
Danh sach bat dong san 'bom tan' cua ong chu Chelsea hinh anh 11
Bất động sản Fyning Hill rộng hơn 1,7 km2 ở hạt West Sussex, Anh trị giá 18 triệu bảng (23 triệu USD) thuộc về người vợ hai của ông chủ Chelsea, bà Irina Maladina - một cựu tiếp viên hàng không. Đây là một phần trong thỏa thuận ly hôn của hai người. Căn biệt thự chính có 8 phòng ngủ và 5 phòng để tiếp khách. Bà Maladina cũng nhận được khoản bồi thường trị giá 155 triệu bảng (hơn 197 triệu USD). Ảnh: Rex Features.

Zing

Bạn đang đọc bài viết "Danh sách bất động sản 'bom tấn' của ông chủ Chelsea" tại chuyên mục Doanh nhân.