Đất vàng 179bis của bà Dương Thị Bạch Diệp được rao bán hơn 2.200 tỷ?

30/09/2018 09:35

Lô đất vàng 179Bis-181-183-185 Hai Bà Trưng gần 3.100m2 thuộc sở hữu của Công ty Diệp Bạch Dương, do bà Dương Thị Bạch Diệp làm chủ hiện đang được rao bán với giá hơn 2.200 tỷ đồng.

Thông tin rao bán lô đất vàng 179bis Hai Bà Trưng với giá hơn 2.200 tỷ đồng
Thông tin rao bán lô đất vàng 179bis Hai Bà Trưng với giá hơn 2.200 tỷ đồng)

Theo một thông tin rao bán trên mạng internet, Công ty cổ phần bất động sản Trung Dũng (Trung Dung Real Estate) đang rao bán lô đất 179Bis-181-183-185 Hai Bà Trưng có diện tích đất trên sổ hồng được công nhận là 42,27m x 72,86m = 3.080m2. Theo quảng cáo, lô đất này có giá 2.279 tỷ đồng, và có thể thương lượng với nhà đầu tư. Tuy nhiên, nguồn tin trên vẫn chưa được xác thực.

Qua tìm hiểu được biết, đất 179Bis-181-183-185 Hai Bà Trưng trước đây thuộc sở hữu của Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương) do bà Dương Thị Bạch Diệp làm chủ.

Lô đất vàng này từng được dự kiến thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp Diệp Bạch Dương với tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Dự án gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu chia làm 2 khối có công năng đặc biệt phù hợp cho việc kinh doanh khách sạn và nhà hàng tiệc cưới.

Dự án được công bố từ năm 2009, thế nhưng, nhiều năm sau đó Công ty Diệp Bạch Dương không có dấu hiệu triển khai.

Giữa tháng 10/2014 Công ty TNHH Phan Thành khởi công xây dựng trung tâm mua sắm SaiGon Square 3 trên diện tích đất của dự án này. Thời điểm đó, dư luận đồn đoán rằng bà Dương Thị Bạch Diệp đã chuyển nhượng lại đất vàng 179bis Hai Bà Trưng cho Công ty Phan Thành của đại gia Phan Quang Chất - ông chủ của trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM là Saigon Square, đồng sở hữu các doanh nghiệp khủng như Saigon Ford, công ty CP Vật tư Bến Thành, Công ty du lịch Bến Thành Non Nước, Công ty du lịch Huế, Khách sạn Bông Sen, Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ, cùng nhiều dự án bất động sản và thương mại khác khắp các thành phố lớn miền Đông Nam bộ.

Công ty Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp có vốn điều lệ 905 tỷ đồng do hai cổ đông sáng lập gồm: Dương Thị Bạch Diệp nắm 57,54% vốn điều lệ, và Nguyễn Thị Châu Hà nắm 42,46% vốn điều lệ.

Công ty Phan Thành xây dựng trung tâm mua sắm Saigon Square trên lô đất 179bis Hai Bà Trưng
Công ty Phan Thành xây dựng trung tâm mua sắm Saigon Square trên lô đất 179bis Hai Bà Trưng)

Trong những năm qua, Công ty Diệp Bạch Dương gặp khá nhiều khó khăn, các dự án đất vàng song chủ đầu tư không triển khai.

Năm 2014, kết luận của Kiểm toán Nhà nước cho biết, Công ty của bà Dương Thị Bạch Diệp nợ ngân hàng Agribank hơn 3.700 tỷ đồng tại Agribank.

Năm 2016, Công ty Diệp Bạch Dương rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique được rao bán với giá khoảng 900 tỷ đồng. Đến tháng 3/2017, dự án được sang tên cho Công ty Hồng Phúc Quang của vợ chồng đại gia Khoa “khàn”.

Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế tính đến 31/5/2018 do Cục thuế TP.HCM công bố, Công ty Diệp Bạch Dương của bà Dương Thị Bạch Diệp đang nợ thuế với số tiền nợ 33,9 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom – dòng xe siêu sang của Anh quốc biển 77L7777.

Ngoài Công ty Diệp Bạch Dương, bà Diệp còn là người đại diện của một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Nam Nam Phương; Công ty TNHH bất động sản Châu Sơn; Công ty TNHH bất động sản Nam Đông Dương.

Đến nay, chỉ còn Công ty Diệp Bạch Dương và Công ty TNHH Nam Nam Phương còn hoạt động.

Thủy Tiên
Theo Nhà Đầu Tư