Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ

25/05/2018 17:24

4 ông trùm kinh doanh dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng một đám cưới tiết kiệm cũng sẽ mang lại những điều đặc biệt và ý nghĩa.

Trong cuộc sống, đám cưới luôn luôn là việc hệ trọng của đời người bởi nó mở ra một bước ngoặt lớn trong đời sống hôn nhân. Ngày nay, một đám cưới trung bình của người Mỹ tiêu tốn khoảng 19.000 USD đến 32.000 USD.
Home
Tin mới
Market
Portfolio
Mở rộng

SỐNG
Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ
THỨ 6, 25/05/2018, 14:25

2
CHIA SẺ
Choáng ngợp với số tiền khủng mà Hoàng gia Anh sẽ tiêu tốn cho "hôn lễ thế kỷ" của Hoàng tử Harry
Bí mật phía sau cuộc hôn nhân của cặp đôi giàu nhất trong lịch sử
Những khoảnh khắc lãng mạn nhất trong đám cưới Hoàng tử Anh
4 ông trùm kinh doanh dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng một đám cưới tiết kiệm cũng sẽ mang lại những điều đặc biệt và ý nghĩa.
Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ
Trong cuộc sống, đám cưới luôn luôn là việc hệ trọng của đời người bởi nó mở ra một bước ngoặt lớn trong đời sống hôn nhân. Ngày nay, một đám cưới trung bình của người Mỹ tiêu tốn khoảng 19.000 USD đến 32.000 USD.

Chia sẻ của Giáo sư Đặng Hùng Võ về BĐS nghỉ dưỡng
+726,2K Reached
cafef.vn ● Tin Tài Trợ
Tuy nhiên, một số cặp vợ chồng giàu nhất nước Mỹ hiểu rằng sự kiện trọng đại này không nhất thiết phải tiêu tốn thật nhiều tiền, thậm chí nó không cần phải tổ chức xa hoa và hoành tráng quá mức.

4 ông trùm kinh doanh dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng một đám cưới tiết kiệm cũng sẽ mang lại những điều đặc biệt và ý nghĩa.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

CEO của Berkshire Hathaway Warren Buffett trở thành tỷ phú nhờ chiến lược đầu tư thông minh. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư huyền thoại, quyết định quan trọng nhất cuộc đời, ảnh hưởng đến vận mệnh của ông không liên quan đến tiền bạc mà chính là việc lựa chọn người bạn đời.

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ  - Ảnh 1.

Buffett và người vợ thứ hai.

"Người mà bạn lựa chon để kết hôn có ảnh hưởng rất nhiều đến hướng đi của cuộc đời bạn, khả năng bạn có thể đạt được mục tiêu và xác định niềm hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng mình đã may mắn có được mối quan hệ quý giá đó", Buffett chia sẻ với Forbes.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và vợ Astrid Menks kết hôn vào năm 2006, nhân dịp sinh nhật thứ 76 của ông. Họ đã sống với nhau từ năm 1978, khi người vợ thứ nhất Susan giới thiệu cho Buffett trước khi bà qua đời vì bệnh ung thư. Nói là lễ cưới nhưng thực tế đây chỉ là bữa tiệc nhỏ diễn ra trong 15 phút với sự chứng kiến của luật sư Patricia Lamberty, con gái lớn của Buffett và chị gái của Menks.

Không truyền thông, không căn phòng trang hoàng lộng lẫy, chỉ với chiếc nhẫn cưới mua tại cửa hàng giảm giá, vị tỷ phú giàu thứ 3 thế giới đã cưới người vợ thứ 2 của mình như vậy.

Bữa tiệc tối ấm cúng sau đám cưới của họ đã diễn ra tại chuối nhà hàng hải sản bình dân Bonefish Grill của Regency, cách không xa ngôi nhà đang sống.

Shark Kevin O 'Leary

Khán giả theo dõi chương trình Shark Tank ở Mỹ đều biết Kevin O'Leary - một trong số những nhà đầu tư tham gia chương trình. Mang quốc tịch Canada, Kevin không chỉ là nhà kinh doanh và đầu tư, mà còn là nhà báo, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình.

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ  - Ảnh 2.

Tiết kiệm là một thói quen nổi bật của Kevin O'Leary. Ông từng khuyên các bạn trẻ không mua nhẫn cưới đắt vì nó có thể khiến họ phải làm việc cật lực trong nhiều năm để trả nợ. Trong một lần phỏng vấn, ông nói với CNBC rằng chi quá nhiều tiền cho đám cưới cũng là một sai lầm.

"Hồi ấy tôi nói với vợ: Tại sao chúng ta phải rơi vào cảnh nợ nần vì đám cưới nhỉ? Hãy mời bạn bè của chúng ta ăn pizza và uống bia", ông kể. Thay vào đó, hai vợ chồng doanh nhân đã sử dụng tiền tiết kiệm để biến ý tưởng kinh doanh của ông thành hiện thực.

"Khi bạn khởi sự kinh doanh, sai lầm tệ nhất là lâm vào tình trạng nợ nần vì đám cưới. Chi rất nhiều tiền cho đám cưới là ý tưởng lãng mạn, song thực hiện nó là việc điên rồ. Việc đó có thể khiến bạn mất khoản tiền mà bạn có nhờ tiết kiệm hoặc đầu tư", ông khẳng định.

Tỷ phú Mark Zuckerberg

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ

THỨ 6, 25/05/2018, 14:25

4 ông trùm kinh doanh dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng một đám cưới tiết kiệm cũng sẽ mang lại những điều đặc biệt và ý nghĩa.

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ

Trong cuộc sống, đám cưới luôn luôn là việc hệ trọng của đời người bởi nó mở ra một bước ngoặt lớn trong đời sống hôn nhân. Ngày nay, một đám cưới trung bình của người Mỹ tiêu tốn khoảng 19.000 USD đến 32.000 USD.

Chia sẻ của Giáo sư Đặng Hùng Võ về BĐS nghỉ dưỡng+726,2K Reached
 cafef.vn ● Tin Tài Trợ

Tuy nhiên, một số cặp vợ chồng giàu nhất nước Mỹ hiểu rằng sự kiện trọng đại này không nhất thiết phải tiêu tốn thật nhiều tiền, thậm chí nó không cần phải tổ chức xa hoa và hoành tráng quá mức.

ông trùm kinh doanh dưới đây sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng một đám cưới tiết kiệm cũng sẽ mang lại những điều đặc biệt và ý nghĩa.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett

CEO của Berkshire Hathaway Warren Buffett trở thành tỷ phú nhờ chiến lược đầu tư thông minh. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư huyền thoại, quyết định quan trọng nhất cuộc đời, ảnh hưởng đến vận mệnh của ông không liên quan đến tiền bạc mà chính là việc lựa chọn người bạn đời.

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ  - Ảnh 1.

Buffett và người vợ thứ hai.

"Người mà bạn lựa chon để kết hôn có ảnh hưởng rất nhiều đến hướng đi của cuộc đời bạn, khả năng bạn có thể đạt được mục tiêu và xác định niềm hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng mình đã may mắn có được mối quan hệ quý giá đó", Buffett chia sẻ với Forbes.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và vợ Astrid Menks kết hôn vào năm 2006, nhân dịp sinh nhật thứ 76 của ông. Họ đã sống với nhau từ năm 1978, khi người vợ thứ nhất Susan giới thiệu cho Buffett trước khi bà qua đời vì bệnh ung thư. Nói là lễ cưới nhưng thực tế đây chỉ là bữa tiệc nhỏ diễn ra trong 15 phút với sự chứng kiến của luật sư Patricia Lamberty, con gái lớn của Buffett và chị gái của Menks.

Không truyền thông, không căn phòng trang hoàng lộng lẫy, chỉ với chiếc nhẫn cưới mua tại cửa hàng giảm giá, vị tỷ phú giàu thứ 3 thế giới đã cưới người vợ thứ 2 của mình như vậy.

Bữa tiệc tối ấm cúng sau đám cưới của họ đã diễn ra tại chuối nhà hàng hải sản bình dân Bonefish Grill của Regency, cách không xa ngôi nhà đang sống.

Shark Kevin O 'Leary

Khán giả theo dõi chương trình Shark Tank ở Mỹ đều biết Kevin O'Leary - một trong số những nhà đầu tư tham gia chương trình. Mang quốc tịch Canada, Kevin không chỉ là nhà kinh doanh và đầu tư, mà còn là nhà báo, nhân vật nổi tiếng trên truyền hình.

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ  - Ảnh 2.

Tiết kiệm là một thói quen nổi bật của Kevin O'Leary. Ông từng khuyên các bạn trẻ không mua nhẫn cưới đắt vì nó có thể khiến họ phải làm việc cật lực trong nhiều năm để trả nợ. Trong một lần phỏng vấn, ông nói với CNBC rằng chi quá nhiều tiền cho đám cưới cũng là một sai lầm.

"Hồi ấy tôi nói với vợ: Tại sao chúng ta phải rơi vào cảnh nợ nần vì đám cưới nhỉ? Hãy mời bạn bè của chúng ta ăn pizza và uống bia", ông kể. Thay vào đó, hai vợ chồng doanh nhân đã sử dụng tiền tiết kiệm để biến ý tưởng kinh doanh của ông thành hiện thực.

"Khi bạn khởi sự kinh doanh, sai lầm tệ nhất là lâm vào tình trạng nợ nần vì đám cưới. Chi rất nhiều tiền cho đám cưới là ý tưởng lãng mạn, song thực hiện nó là việc điên rồ. Việc đó có thể khiến bạn mất khoản tiền mà bạn có nhờ tiết kiệm hoặc đầu tư", ông khẳng định.

Tỷ phú Mark Zuckerberg

admicro.vn
Xem thĂªm

CEO Facebook Mark Zuckeberg đã viết trong một bài đăng kỷ niệm lần thứ năm của mình với Priscilla Chan vào năm ngoái: "Priscilla và tôi muốn có một đám cưới không quá hoành tráng, vì vậy chúng tôi quyết định giữ kín hôn lễ của mình đến phút chót. Tôi đã gửi cho bạn bè và gia đình một email và nói rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho Priscilla chúc mừng cô ấy tốt nghiệp ngành y. Vì mọi người đều nghĩ rằng đó là một bất ngờ dành cho Priscilla, nên họ giữ im lặng. Khi mọi người có mặt ở sân sau, tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi đã kết hôn. Đó thực sự là một ngày tuyệt vời".

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ  - Ảnh 3.

Zuckerberg và Chan đã dành tới 4 tháng để chuẩn bị cho đám cưới nhưng không mấy ai hay. Sự kiện này chỉ được thế giới biết đến khi Zuckerberg đăng một bức ảnh lên tài khoản Facebook của anh và tuyên bố "đã lấy vợ".

Đám cưới là sự kiện kết thúc một tuần khó quên của Zuckerberg khi anh đón sinh nhật vào 14/5, phát hành cổ phiếu Facebook ngày 18/5 và trở thành một trong những người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 19 tỷ USD.

Lễ cưới diễn ra giản dị với các suất ăn trị giá 12 USD (250.000 đồng). Đây là những món ăn Mexico được đặt từ nhà hàng yêu thích của Zuckerberg, còn đồ tráng miệng là bánh chocolate có giá 3 USD từ một hãng sản xuất địa phương. Tất cả các khách mời đều sốc về lễ cưới.

CEO Apple Steve Jobs

Trước khi kết hôn với Laurene Powell, Steve Jobs được trang Newsweek gọi là một trong những cử nhân xuất sắc nhất của Hoa Kỳ vào năm 1991. Mặc dù báo giới không biết nhiều về đám cưới của đôi vợ chồng tỷ phú, nhưng nó được cho là một hôn lễ được tổ chức đơn giản.

Đều là những ông trùm kinh doanh quyền lực nhất thế giới song đám cưới của họ không hề hoành tráng và xa hoa như bạn nghĩ  - Ảnh 4.

Hai người kết hôn vào ngày 18 tháng 3 năm 1991, trong một buổi lễ Phật giáo Thiền thân mật, dưới sự chủ trì của nhà sư Phật giáo Kobin Chino Otogawa tại khách sạn Ahwahnee ở công viên quốc gia Yosemite.

Theo Anh Thơ/Nhịp Sống Kinh Tế