[Hồ sơ doanh nhân] Dhirubhai Ambani và cơ ngơi Reliance Industry của mình

08/10/2018 09:44

Dhirajlal Hirachand "Dhirubhai" Ambani (28 tháng 12 năm 1932 - 6 tháng 7 năm 2002) là một ông trùm kinh doanh Ấn Độ, người sáng lập Reliance Industries ở Bombay cùng với người anh em họ của mình. Ông được xếp trong  danh sách 50 chủ doanh nghiệp theo trang The Sunday Times ở châu Á.

Năm 1932: Dhirajlal Hirachand "Dhirubhai" Ambani sinh ra tại Guajarat, Ấn Độ. Khi ông còn trẻ, ông đảm nhận công việc văn thư tại A. Besse & Co, công ty thương mại xuyên lục địa lớn nhất phía đông của Suez trước khi trở về Ấn Độ vào năm 1958 để bắt đầu sự nghiệp của riêng mình.

Năm 1960: Dhirubhai Ambani với anh trai của mình đồng sáng lập nên Reliance Commercial Corporation.

Năm 1965: Chuỗi năm tháng hợp tác đã kết thúc và Dhirubhai tiếp tục sự nghiệp của riêng mình.

Năm 1975: Ông mở rộng sang ngành dệt và sau đó tiến hành IPO vào năm 1977.

Năm 1970 -1980: Reliance Commercial Corporation sáp nhập với Sidhpur Mills và mở rộng sang kinh doanh Sợi Polyster. Ÿ

Năm 1985: công ty đổi tên thành Reliance Industry Ltd,

Năm 1995: Mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực viễn thông.

Năm 1998-2000: mở rộng sang lĩnh vực hóa dầu.

Năm 2002: Dhirubhai Ambani bất ngờ qua đời vì đột quỵ.

Ý Nhi