Hoa hậu Mai Phương Thúy nói về chuyện làm nông nghiệp của ông Trần Đình Long

18/05/2020 17:50

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho rằng, mảng nông nghiệp của Hòa Phát có thể đạt mức lợi nhuận lên tới 1.700 tỷ - 2.000 tỷ trong năm 2020 thay vì dự tính là 1.200 tỷ đồng như Chủ tịch Trần Đình Long đã đề cập. Số lợi nhuận 1.200 tỷ cho thấy Hòa Phát “hơi thận trọng quá mức” về mức lợi nhuận năm nay.

Nếu Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương vẫn "gánh" lỗ từ mảng nông nghiệp, công ty nông nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa thoát lỗ sau 6 quý lỗ liên tiếp thì với phong cách "xe lu" không ồn ào, lầm lũi làm nông nghiệp, "Vua thép" Hòa Phát được đánh giá là doanh nghiệp thành công nhất trong số những đại gia "sang ngang" làm nông nghiệp tính tới thời điểm hiện tại.

Kết quả kinh doanh quý I/2020 của Hòa Phát cho thấy, mảng nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 17% tỷ trọng doanh thu của Hòa Phát, tương ứng doanh số 2.800 tỷ đồng. Tỷ trọng này đã tăng so với mức 8% năm 2018 và 12% (2019).

Nếu so với quý I/2019, doanh thu nông nghiệp của Hòa Phát tăng tới 60%. Về lợi nhuận, bộ phận nông nghiệp đóng góp lợi nhuận thuần sau thuế 480 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 400% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính bình quân theo ngày, lãi từ nông nghiệp của Hòa Phát khoảng 5,4 tỷ đồng. Lợi nhuận của mảng nông nghiệp tại Hòa Phát trong riêng quý I/2020 đã bằng 86% mức lãi ròng 560 tỷ cả năm 2019.

Còn nhớ cách đây 5 năm, Hòa Phát của ông Trần Đình Long bắt đầu đầu "mon men" sang làm nông nghiệp. Chủ tịch Trần Đình Long từng nhận định, rủi ro cao bao giờ cũng đi kèm với cơ hội lớn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm có nguồn gốc, thực phẩm sạch chưa bao giờ lại cao như hiện nay. Dĩ nhiên, trong ngắn hạn cổ đông chưa thể trông mong lợi nhuận thu về từ các công ty nông nghiệp. Tuy nhiên, đầu tư nông nghiệp về lâu dài sẽ giúp công ty phải triển ổn định, bền vững.

Đến nay, sau 5 năm nhờ những bước đi "thận trọng, vừa làm vừa học hỏi tích lũy kinh nghiệm nhưng không phải cứ lao đầu vào làm" như Chủ tịch Trần Đình Long từng chia sẻ trước đó, mỗi năm Hòa Phát tiêu thụ khoảng 150.000 con bò, 200.000 con heo. Tỷ trọng lợi nhuận phân bổ mảng heo 60%, bò 30% và 10% còn lại từ gà và thức ăn chăn nuôi. Trong năm nay, Hòa Phát dự kiến cung cấp cho thị trường 150.000 con bò Úc, 200.000 con heo thương phẩm (chưa tính heo giống, heo cai sữa) và đạt sản lượng 700.000 trứng/ngày vào thời điểm cuối năm 2020.

Tại buổi gặp gỡ mới đây với nhà đầu tư, Chủ tịch Trần Đình Long thừa nhận, "mảng nông nghiệp quá tốt", "2 con bò nhập khẩu từ Úc thì chúng tôi có 1 con, 5 tuổi bước chân vào ngành bò, làm cẩn thận và vững chắc, trứng gà hiện nay cũng đang số 1 Việt Nam mỗi ngày tiêu thụ 400.000 quả". Hòa Phát dự kiến, doanh thu mảng nông nghiệp sẽ đóng góp 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.200 tỷ đồng vào kết quả lợi nhuận năm 2020 của Tập đoàn, lớn thứ 2 sau mảng thép.

Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng đàn nói về chuyện làm nông nghiệp của ông Trần Đình Long - Ảnh 2.

Trong giai đoạn 15 năm qua, Hòa Phát có tốc tăng trưởng lợi nhuận kép (CARG) gần như số một thị trường. Hòa Phát vượt cả Vinamilk trong giai đoạn hoàng kim của chính Vinamilk - Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ.

Đánh giá về lĩnh vực nông nghiệp của Hòa Phát, Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa "đăng đàn" chia sẻ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

Theo Hoa hậu Mai Phương Thúy, câu chuyện về nông nghiệp sẽ là câu chuyện "hot" của năm 2020 -2021. Tuy nhiên, câu chuyện nông nghiệp của Hòa Phát hiện chưa được đánh giá đúng mức. Hoa hậu Mai Phương Thúy cho rằng, mảng nông nghiệp của Hòa Phát có thể đạt mức lợi nhuận lên tới 1.700 tỷ - 2.000 tỷ trong năm 2020 thay vì dự tính là 1.200 tỷ đồng như Chủ tịch Trần Đình Long đã đề cập. Số lợi nhuận 1.200 tỷ cho thấy Hòa Phát "hơi thận trọng quá mức" về mức lợi nhuận năm nay.

Tuy nhiên, về kết quả kinh doanh tổng thể, Hoa hậu Mai Phương Thúy nhấn mạnh, lợi nhuận năm 2020 và những năm tới của Hòa Phát sẽ không dễ để dự đoán.

"Các bạn có biết trong giai đoạn 15 năm qua, Hòa Phát có tốc tăng trưởng lợi nhuận kép (CARG) gần như số một thị trường. Hòa Phát vượt cả Vinamilk trong giai đoạn hoàng kim của chính Vinamilk. Trong một giai đoạn gần 4-5 năm trước đây (2013-2017), một số các bạn phân tích trên thị trường phần lớn đều phải "rượt" theo lợi nhuận thật của Hòa Phát. Đó cũng chính là giai đoạn Hải Dương và hoạt động, là giai đoạn thuế phòng vệ bắt đầu. Giai đoạn tới cũng không dễ để dự đoán lợi nhuận của Hòa Phát, Dung Quất vào, cơ sở hạ tầng đẩy mạnh, nông nghiệp chiếm một tỷ trọng không bé trong cơ cấu doanh số", Hoa hậu Mai Phương Thúy nêu quan điểm.

Cũng theo Hoa hậu Mai Phương Thúy, ban lãnh đạo của Hòa Phát có lẽ là một trong những đội ngũ "hiếm có" của doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đó, quản trị doanh nghiệp tại doanh nghiệp này cũng thuộc Top đầu trong doanh nghiệp Việt Nam.

Nhật Minh/dân Việt
https://danviet.vn/hoa-hau-mai-phuong-thuy-noi-ve-chuyen-lam-nong-nghiep-cua-ong-tran-dinh-long-20200518162433962.htm