Hơn 50 công ty di dời dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc

19/07/2019 10:08

Nikkei Asian đưa tin 50 công ty đa quốc gia - bao gồm Apple, Nintendo và Dell - đang gấp rút chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh thuế trừng phạt của Mỹ.

Theo Nikkei Asian Review, HP và Dell - hai hãng sản xuất máy tính của Mỹ - sẽ chuyển 30% hoạt động sản xuất máy tính xách tay từ Trung Quốc sang Đông Nam Á. Trước đó, Apple yêu cầu các nhà cung cấp tính toán chi phí chuyển 15-30% năng lực sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ.

Hãng sản xuất máy trò chơi video Nintendo của Nhật Bản cũng chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Hon 50 cong ty di doi day chuyen san xuat ra khoi Trung Quoc hinh anh 1
Nintendo là một trong những hãng sản xuất tháo chạy khỏi Trung Quốc để tránh thuế trừng phạt của Mỹ. Ảnh: The Verge.

Không chỉ các công ty nước ngoài, một vài công ty Trung Quốc cũng dự định chuyển sản xuất ra khỏi quốc gia này. Công ty điện tử đa quốc gia TCL của Trung Quốc đang di dời hoạt động sản xuất TV sang Đông Nam Á. Hãng sản xuất lốp xe Sailun Tire cũng chọn Thái Lan làm điểm đến.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đã kéo dài hơn một năm qua đang gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Yốc độ tăng trưởng quý II/2019 của Trung Quốc sụt giảm còn 6,2%, mức thấp nhất trong 27 năm trở lại đây.

Phương Thảo/Zing