Huy chương vàng U22 Việt Nam giành được dùng kim loại đắt giá cỡ nào?

11/12/2019 20:41

Trên huy chương vàng, bạc hay đồng của SEA Games 30 có đường lượn sóng được tạo nên từ kim loại đắt hơn vàng.

U22 Việt Nam đã giành được huy chương vàng (HCV) môn bóng đá nam tại SEA Games 30 sau 60 năm chờ đợi. Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam cũng giành được rất nhiều HCV tại các môn thi đấu khác.

Tại kỳ đại hội này, HCV được mạ vàng 24 karat.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là đường lượn sóng ở mặt trước các tấm huy chương kể cả HCV được tạo nên từ rhodium.

Các đường lượn sóng này này biểu thị cho quần đảo Philippines. Ngoài ra còn cóý nghĩa là hình cánh buồm mà các con thuyền ở Philippines thường dùng kèm logo của kỳ SEA Games 30.

Rhodium là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới. Chúng đắt gấp 150 lần bạc và hiếm hơn vàng.

So với vàng, Rhodium đắt gấp 6 lần. Chúng có màu trắng bạc, cứng, bền.

Rhodium dùng trong chế tác đồ trang sức, gương, dụng cụ quang học, động cơ  máy bay.

Không có mỏ rhodium tinh khiết mà chúng được sản xuất hoàn toàn như một sản phẩm phụ của khai thác bạch kim hoặc niken.

Giá của Rhodium ở mức 32.000 - 35.000 USD/kg.

Các huy chương ở SEA Games 30 được nhà điêu khắc Daniel dela Cruz thiết kế với niềm cảm hứng từ lòng tự hào dân tộc.

Tổng cộng có 4.800 huy chương đã được Ban tổ chức SEA Games Philippines (PHISGOC) đặt hàng cho SEA Games lần thứ 30.

Theo Dân Việt