Khối tài sản tỷ USD của gia đình cựu Thủ tướng Thái Lan

09/01/2019 17:57

Cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin hiện sở hữu 1,8 tỷ USD, còn em gái ông - Yingluck có thể cũng nắm trong tay hàng chục triệu USD.

Cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin hiện sở hữu 1,8 tỷ USD, còn em gái ông - Yingluck có thể cũng nắm trong tay hàng chục triệu USD.

Caixin mới đây cho biết Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã giữ chức chủ tịch kiêm đại diện pháp lý của công ty cảng container quốc tế Sán Đầu (SICT) ở Quảng Đông, Trung Quốc từ tháng 12/2018. Việc này làm dấy lên đồn đoán gia đình Shinawatra đã mua cổ phần công ty này.

Yingluck làm Thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2011-2014. Bà bị phế truất trong một cuộc đảo chính quân sự và sống lưu vong từ năm 2017, sau khi bị kết tội sơ suất trong chính sách trợ giá gạo gây thất thoát hàng tỷ USD cho Thái Lan.

Trước khi tham gia chính trị, Yingluck xuất thân là một nữ doanh nhân. Bà là thế hệ thứ tư trong gia đình Shinawatra - gia đình gốc Hoa giàu có và quyền lực bậc nhất Thái Lan. Gia đình này nổi tiếng với nghề kinh doanh tơ lụa tại Chiang Mai từ đầu thế kỷ 20. Theo Reuters, các thành viên nhà Shinawatra tham gia vào khá nhiều lĩnh vực, từ viễn thông, quảng cáo, giải trí, bất động sản đến phân phối điện thoại cao cấp.

Hai cựu thủ tướng Thái Lan - Yingluck và Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters

Hai cựu thủ tướng Thái Lan - Yingluck và Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters

Anh trai Yingluck - cựu thủ tướng Thái Lan - Thaksin Shinawatra ban đầu làm cảnh sát, sau đó dần chuyển sang kinh doanh. Sau một số thương vụ thất bại, năm 1983, ông đồng sáng lập một công ty buôn bán máy tính nhỏ. Công ty này sau đó phát triển thành Shin Corp - tập đoàn viễn thông lớn nhất Thái Lan, kinh doanh từ điện thoại di động đến dịch vụ Internet, truyền thông. Chính Shin Corp đã biến Thaksin thành tỷ phú.

Năm 2006, gia đình ông bán gần 50% cổ phần trong Shin Corp cho công ty đầu tư quốc doanh của Singapore - Temasek, với giá 73,3 tỷ baht. Thaksin còn có thời gian ngắn nắm cổ phần lớn trong câu lạc bộ bóng đá Manchester City. Ông đầu tư 81 triệu bảng vào đây năm 2007, và bán cổ phần hơn một năm sau đó cho một nhóm nhà đầu tư Arab.

Thaksin làm Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001. 5 năm sau, ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chính và sau đó rời Thái Lan để tránh án tù vì tham nhũng. Ông đã sống lưu vong ở Dubai hơn 10 năm qua.

Năm 2007, ông bị phong tỏa 2,3 tỷ USD tài sản để điều tra. Đến năm 2010, Tòa án Tối cao Thái Lan quyết định sung công 1,4 tỷ USD trong số này, sau khi kết tội ông che giấu bất hợp pháp quyền sở hữu một công ty gia đình và lạm dụng quyền lực để làm lợi cho các công ty của mình. Dù vậy, họ cho phép ông giữ phần còn lại, do chúng "được tạo ra trước khi ông Thaksin làm Thủ tướng".

Theo Forbes, Thaksin hiện có khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD. Ông hiện nắm cổ phần kiểm soát trong công ty bất động sản SC Asset cùng cổ phần trong nhiều doanh nghiệp khác. Với số tài sản này, ông hiện đứng thứ 19 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất Thái Lan.

Trong khi đó, Yingluck từng là Giám đốc điều hành AIS - nhà mạng thuộc Shin Corp, và làm giám đốc SC Asset. Theo một báo cáo sau khi rời nhiệm sở năm 2015, bà Yingluck cho biết có tổng tài sản 620,8 triệu baht. Trong tài liệu nộp lên Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia, số tài sản của bà gồm 14,2 triệu baht tiền mặt, 24,9 triệu baht trong tài khoản ngân hàng, 115,5 triệu baht trong các khoản đầu tư, 117 triệu baht giá trị các lô đất và 162 triệu baht các bất động sản khác.

Năm 2017, giới chức Thái Lan đã ra lệnh phong tỏa tài sản của bà Yingluck. Các căn nhà, căn hộ, 37 lô đất và 16 tài khoản ngân hàng thuộc sở hữu của bà đã bị Cục Thực thi Pháp lý phong tỏa. Giá trị số tài sản trên không được tiết lộ.

Tháng 2/2018, luật sư của bà - Noppadol Laothong cho biết hơn 30 tài sản thuộc sở hữu của Yingluck đã bị tịch thu để đền bù tổn thất trong chính sách trợ giá gạo. Trong đó có một căn nhà ở Bangkok trị giá 110 triệu baht. Các tài sản khác bao gồm căn hộ, nhiều lô đất và hơn 12 tài khoản ngân hàng, theo Bangkok Post.

Hà Thu (tổng hợp)

Theo Vnexpress