Lao động Nghệ An xuất ngoại gửi về nước nửa tỷ USD mỗi năm

27/03/2023 08:25

Hiện tỉnh Nghệ An có hơn 75.000 lao động làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Bình quân hàng năm số ngoại tệ mà người lao động gửi về cho gia đình khoảng 500-550 triệu USD.

Tỉnh Nghệ An đang có hơn 75.000 lao động làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, tỉnh là một trong những địa phương có số lao động hiện làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhiều nhất cả nước với hơn 75.000 người.

Bình quân hàng năm số ngoại tệ mà người lao động Nghệ An làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gửi về nước cho người thân, gia đình khoảng 500-550 triệu USD. Ngoài góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, lượng kiều hối còn thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê với hệ thống hạ tầng khang trang,

Bên cạnh đó, hoạt động lao động ở nước ngoài còn tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao khi hết hạn hợp đồng trở về nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.

Tính riêng 2022, số lượng lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 24.560 người, vượt kế hoạch năm 81% và tăng 115,8% so với năm 2021. Trong đó 11 huyện miền núi có 7.643 người, chiếm 31%, tập trung chủ yếu ở các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Âu.

Một số thị trường mới ở Đông Âu cũng có những chuyển biến tích cực như Romania, Hungary...

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đánh giá lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng gia tăng trình độ tay nghề chiếm khoảng 60%, tập trung vào các nghề cơ khí, hàn, thợ giàn giáo, ốp lát, may mặc, điện tử, điện lạnh, điều dưỡng, hộ lý... còn lại là lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề. Có khoảng 6% lao động có trình độ cao đẳng trở lên tham gia vào thị trường lao động ngoài nước, tập trung vào các ngành như kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, chế tạo máy, tin học và điều dưỡng viên...

Mức thu nhập bình quân do người lao động chuyển về 17-30 triệu/người/tháng. Nhiều người lao động sau khi làm việc ở nước ngoài về nước có tay nghề cao, tiếp tục vào làm việc tại các doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư nước ngoài có mức thu nhập cao và ổn định.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh gần có trên 50 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoạt động dịch vụ việc làm - đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngoài số lao động đi nước ngoài, tỉnh cũng tạo ra 14.000 việc làm cho lao động trong tỉnh, đưa lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 6.500 lao động. Tổng số việc làm tạo mới cả năm 2022 khoảng 45.000 người, vượt kế hoạch 5% và tăng 11,7% so với năm 2021.

Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, năm 2022, cả nước có hơn 142.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 317% số lượng lao động xuất cảnh của năm 2021. Đây là mức tương đương với thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho khoảng 43.000 lao động, trong đó đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 14.500 người. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động nước ngoài, đặc biệt tập trung vào các thị trường Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan, đưa tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi xuất khẩu lao động lên 60%.

Theo Minh Khánh/Zing