Mai, đào giả 'đắt cắt cổ' 70-80 triệu đồng/chậu xuống đường phục vụ tết

11/01/2019 16:55

Những cửa hàng kinh doanh mai, đào giả chơi tết bắt đầu vào vụ. Giá mỗi chậu tùy kích cỡ, dao động từ vài triệu đồng đến 70-80 triệu đồng.

Những cửa hàng kinh doanh mai, đào giả chơi tết bắt đầu vào vụ. Giá mỗi chậu tùy kích cỡ, dao động từ vài triệu đồng đến 70-80 triệu đồng.

Đường 3/2 đoạn giao với Cao Thắng, quận 10, TP.HCM rực rỡ mai, đào vải trong những cửa hàng chuyên mặt hàng này.

Nhân viên cửa hàng hoa giả Hồng Nhung cho biết các chậu hoa đào, mai rất đắt khách. Nhân viên liên tục kết hoa giả lên cây để kịp cung cấp hàng cho khách.

Các cửa hàng nơi đây kinh doanh hoa giả quanh năm, nhưng cận tết, là thời điểnm các loại hoa mai, đào, lan giả… hút khách.

Giá mỗi chậu vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.

Gần chục cửa hàng kinh doanh hoa giả trên đường 3/2, quận 10 từ sau Giáng sinh đã bắt tay vào làm hoa tết để kịp cung cấp.

Ngoài những loại hoa được ưa chuộng cho ngày tết, các loại cây kết trái giả như xoài, mãng cầu, đào tiên,… cũng được khách tìm mua.

Anh Thanh Trường (phường 12, quận 10) cho biết, anh làm nghề kết hoa giả cho mùa tết đến nay đã 18 năm. Mỗi ngày anh làm được 6-8 chậu tùy kích cỡ.

Những ngày cao điểm khách nhận hoa là từ 20-22 Âm lịch. Anh Trường và các nhân công phải làm việc từ 9g sáng đến 2-3g sáng hôm sau mới nghỉ.

“Mỗi chậu hoa làm khoảng một tiếng, nhưng do năm nào nhân công cũng thiếu hụt, nên rất vất vả mới kịp hàng giao cho khách”, anh Trường nói.

Hoa giả đắt khách vì được làm y như hoa thật.

Trên các con đường như Tháp Mười (quận 6), Hải Thượng Lãn Ông (quận 5),… hàng loạt cửa hàng kinh doanh hoa giả cũng mở bán sớm phục vụ khách mua hoa trang trí nhà dịp năm mới.

Theo Báo Phụ nữ