Mối nguy về nợ công của Mỹ

01/07/2023 06:16

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, nợ công của Mỹ có thể tăng lên mức kỷ lục 107% GDP trong năm 2029. Cuối năm nay, con số này được dự báo là 98%. 

Đến năm 2029, mỗi người Mỹ có thể phải gánh khoản nợ công 104.300 USD. Ảnh: Bloomberg.

CNN đưa tin theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), "núi nợ" của Mỹ sẽ vượt quá quy mô của toàn bộ nền kinh tế. Dự báo được đưa ra dù thỏa thuận về trần nợ của lưỡng đảng dự kiến giảm thâm hụt liên bang lên tới hàng nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm tới.

Theo dự báo, nợ công của Mỹ sẽ vào khoảng 36.000 tỷ USD, tăng vọt từ mức 25.400 tỷ USD hiện tại. Như vậy, mỗi người Mỹ sẽ phải gánh khoản nợ 104.300 USD. Về lâu dài, núi nợ của Mỹ được cho là còn phình to hơn nữa.

Nợ công dự kiến đạt 181% GDP vào năm 2053, vượt xa mọi kỷ lục trước đó. Đó là một con số lớn, dù đã giảm từ mức 195% GDP trong dự báo hồi tháng 5 của CBO.

"Khoản nợ khổng lồ và ngày càng phình to sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế, đẩy mức lãi phải trả cho các chủ nợ nước ngoài lên cao, gây ra rủi ro đáng kể cho triển vọng tài chính và kinh tế", CBO bình luận.

"Núi nợ cũng sẽ khiến các nhà lập pháp có ít lựa chọn hơn", cơ quan này cảnh báo.

Ông Chris Towner - Giám đốc chính sách tại Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm - chỉ ra theo dự đoán của CBO vào năm 2053, nợ công của Mỹ sẽ tăng lên 144.000 tỷ USD chưa điều chỉnh theo lạm phát. Nhưng ông lưu ý rằng nền kinh tế cũng sẽ tăng gấp 3 so với hiện nay.

Nói cách khác, nợ công tại Mỹ sẽ tương đương 384.700 USD/người, so với mức 75.700 USD hiện nay.

Khoảng cách giữa thu và chi sẽ bị nới rộng vì chi phí lãi vay tăng lên và việc tăng cường chi tiêu cho an sinh xã hội, cùng các chương trình chăm sóc sức khỏe lớn bao gồm cả Medicare và Medicaid.

Ông Michael Peterson, Giám đốc điều hành của Quỹ Peter G. Peterson - một tổ chức phi lợi nhuận - cho biết đến năm 2053, lãi suất của khoản nợ sẽ chiếm đến 35% doanh thu công. "Điều này có thể tạo ra một lỗ hổng tài chính khổng lồ và làm giảm khả năng đầu tư vào các ưu tiên quốc gia", ông cảnh báo.

Theo Thảo My/Zing
Bạn đang đọc bài viết "Mối nguy về nợ công của Mỹ" tại chuyên mục Tài chính.