Một công ty thuộc Tập đoàn Vingroup muốn tăng vốn lên gần 13.900 tỉ đồng

19/06/2019 13:26

Công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup đang có kế hoạch tăng vốn nhằm phục vụ triển khai các dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, dự án 148 Giảng Võ và dự án Mễ Trì.
2954_vic_4

Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Vefac) đang có kế hoạch phát cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.666 tỉ đồng lên 13.895 tỉ đồng. Phương án này sẽ được Vefac trình lên tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Cụ thể, Vefac sẽ phát hành thêm 1,22 tỉ cổ phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá, thời gian thực hiện dự kiến trong vòng một năm kể từ khi ĐHĐCĐ thông qua.

Gần 12.229 tỉ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng 5.777 đồng đầu tư dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, dùng 4.089 đầu tư dự án 148 Giảng Võ và 2.362 tỉ đồng đầu tư dự án Mễ Trì.

Cuối năm 2018, Vefac từng lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn lên 7.664 tỉ đồng, tuy nhiên sau đó không thực hiện.

Ngoài nội dung về tăng vốn, đại hội Vefac tới đây xin ý kiến miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 với bà Mai Hương Nội và bà Nguyễn Mai Hoa; bầu bổ sung hai thành viên là bà Phan Thu Hương và ông Trần Lê Phương.

Theo thông tin lý lịch, bà Phan Thu Hương (sinh năm 1969) từng là Giám đốc Nhà máy Mivina – Tập đoàn Technocom – Kharcov – Ucraina (tiền thân của Tập đàn Vingroup). Hiện bà Hương đang là Phó Chủ tịch Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup.

Còn ông Trần Lê Phương (sinh năm 1969), từng công tác tại ExxonMobil Việt Nam, đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc VCCorp từ năm 2007 – 2008, hiện cũng đang công tác tại Tập đoàn Vingroup.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2019 Vefac dự kiến tổ chức 3 hội chợ triển lãm, doanh thu đem về hơn 17 tỉ đồng; doanh thu từ hoạt động tài chính (lãi tiền gửi 59 tỉ đồng). Công ty cho biết sẽ tiến hành đẩy nhanh thủ tục để sớm triển khai thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và các dự án khác…

Cơ cấu cổ đông của Vefac khá cô đặc gồm công ty mẹ Tập đoàn Vingroup sở hữu 83% vốn điều lệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sở hữu 10% và 7% còn lại thuộc về cổ đông khác.

Giai đoạn tháng 8/2018 đến giữa tháng 3/2019, cổ phiếu VEF của Vefac tăng từ 50.000 đồng lên mức đỉnh 133.000 đồng, tương ứng mức tăng 166%, thanh khoản đỉnh điểm đạt gần trăm nghìn cổ phiếu. Tuy nhiên cổ phiếu này sau đó điều chỉnh về mức 105.000 đồng/cổ phiếu như thời điểm hiện tại.

vef

Diễn biến cổ phiếu Vefac một năm (Nguồn: VNDirect)

Đông A

Theo Kinh tế & Tiêu dùng