Những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

07/10/2019 16:41

Diane Hendricks

Tuổi: 72

Tài sản: 7 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 79

Diane Hendricks cùng chồng là Ken Hendricks thành lập ABC Supply vào năm 1982. Từ một công ty nhỏ, ABC Supply được vợ chồng nhà Hendricks phát triển thành một trong những nhà phân phối mái lợp lớn nhất Mỹ. (Ảnh: ABC Supply)

Judy Faulkner

Tuổi: 76

Tài sản: 3,8 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 207

Bà sáng lập và hiện là CEO của Epic, công ty cung cấp phần mềm lưu trữ hồ sơ y tế hàng đầu ở Mỹ, tại một tầng hầm ở Wisconsin năm 1979. Năm 2018, doanh thu của Epic là 2,9 tỷ USD. Công ty này đang hỗ trợ quản lý hồ sơ y tế của hơn 250 triệu bệnh nhân. (Ảnh: Epic)

Meg Whitman

Tuổi: 62

Tài sản: 3,7 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 217

Meg Whitman là CEO của Quibi, nền tảng video di động dạng ngắn và nằm trong ban giám đốc của Procter & Gamble và Dropbox. Whitman trước đây từng là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hewlett Packard Enterprise. (Ảnh: Forbes)

Marian Ilitch

Tuổi: 86

Tài sản: 3,7 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 217

Cùng với người chồng quá cố Mike Ilitch, Marian đồng sáng lập Little Caesars Pizza – chuỗi pizza có doanh thu hàng năm khoảng 4 tỷ USD - vào năm 1959. (Ảnh: Getty Images)

Thai Lee

Tuổi: 60

Tài sản: 3 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 287

Thai Lee là CEO công ty công nghệ SHI International, với hơn 20.000 khách hàng trên toàn thế giới, trong đó có Boeing và AT&T. Bà sinh ra tại Thái Lan, lớn lên ở Hàn Quốc và đến Mỹ để theo học cấp 3. Bà có bằng MBA của Đại học Harvard. (Ảnh: Forbes)

Johnelle Hunt

Tuổi: 87

Tài sản: 3 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes: 287

Tài sản của nữ tỷ phú này đến từ J.B. Hunt Transport Services – công ty vận tải ra đời năm 1961 do bà và chồng đồng sáng lập. (Ảnh: Twitter)

Oprah Winfrey

Tuổi: 65

Tài sản: 2,7 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 319

Oprah Winfrey – người được mệnh danh là “nữ hoàng truyền thông” - sinh năm 1954, là người Mỹ gốc Phi. Năm 2003, bà đi vào lịch sử khi trở thành tỷ phú da màu đầu tiên của nước Mỹ với khối tài sản 1 tỷ USD. (Ảnh: Forbes)

Doris Fisher

Tuổi: 88

Tài sản: 2,4 tỷ USD

Xếp hạng trong Forbes 400: 355

Doris Fisher cùng chồng sáng lập ra tập đoàn thời trang Gap vào năm 1969, lúc bà 37 tuổi. Cửa hàng đầu tiên của vợ chồng đặt tại San Francisco, với vốn đầu tư 63.000 USD, chuyên bán quần jean phục vụ dân Hippy. Bà Fisher trực tiếp tham gia vào công việc kinh doanh của Gap cho đến năm 2003 và rời khỏi ban điều hành vào năm 2009. (Ảnh: Alamy Stock photo)

Linh Lam/NDH

Bạn đang đọc bài viết "Những nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ" tại chuyên mục Doanh nhân.