Những tỉ phú có tài sản ròng tăng hơn 50% từ khi bùng phát COVID-19

18/06/2020 11:30

Hơn 7 trong số 50 người giàu nhất thế giới có tài sản ròng tăng hơn 50% từ ngày 18.3 - 4.6, thời điểm nhiều bang tại Mỹ mở cửa lại.

Hơn 7 trong số 50 người giàu nhất thế giới có tài sản ròng tăng hơn 50% từ ngày 18.3 - 4.6, thời điểm nhiều bang tại Mỹ mở cửa lại.

Khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp thế giới, cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ bị gián đoạn khi phải đối mặt với dịch bệnh lạ, tỉ lệ thất nghiệp lên mức cao nhất kể từ Đại Suy thoái và thị trường biến động mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Đỉnh điểm là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán hồi tháng 3 khiến giới tỉ phú cũng phải hoảng sợ. Tuy nhiên, sau đó, một số tỉ phú lại ghi nhận tài sản ròng phục hồi, thậm chí tăng vượt mức trước khi xuất hiện đại dịch. Dựa trên Danh sách Tỉ phú theo thời gian thực của Forbes, GoBankingRates.com nhận thấy 7/50 người giàu nhất thế giới có tài sản ròng tăng hơn 50% trong giai đoạn từ ngày 18.3, một tuần sau khi WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu và 2 ngày sau khi Dow Jones có phiên giảm mạnh nhất lịch sử tới ngày 4.6 thời điểm nhiều bang tại Mỹ bắt đầu tái mở cửa.

Ông Dieter Schwarz, người sở hữu tập đoàn bán lẻ Schwarz Group tại Đức đứng đầu danh sách với tổng tài sản ròng tăng 67%.

Ông Dieter Schwarz, người sở hữu tập đoàn bán lẻ Schwarz Group của Đức. Ảnh: Baron Magazine

Tài sản ròng của ông Dieter Schwarz tính tới ngày 4.6: 58 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 21,2 tỉ USD, tương đương tăng 57,6%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 59,4 tỉ USD

CEO Tesla và SpaceX, tỉ phú Elon Musk, có tài sản tăng 55% lên hơn 38 tỉ USD trong khoảng thời gian trên, chủ yếu nhờ giá cổ phiếu của Tesla phục hồi. Giá cổ phiếu của hãng xe điện này chốt phiên 18.3 ở 361,22 USD, sau đó tăng lên 864,38 USD vào chốt phiên ngày 4.6. Ông Musk hiện sở hữu gần 38,7 triệu cổ phiếu Tesla, theo CNBC. Đến ngày 15.6, giá tiếp tục lên 990,9 USD, đưa tổng tài sản ròng của vị CEO này lên 42 tỉ USD, theo Forbes.

Ông Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX, The Boring Company. Ảnh: Getty Images

Tài sản ròng của Elon Musktính tới ngày 4.6: 38,2 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 13,6 tỉ USD, tương đương tăng 55%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 42 tỉ USD

CEO của Facebook, Mark Zuckerberg là một tỉ phú ghi nhận tài sản ròng phục hồi trong giai đoạn dịch. Tài sản của Zuckerberg tăng 52% lên hơn 83 tỉ USD, theo GoBankingRates.com.

Tỉ phúc Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Ảnh: Reuters

Tài sản ròng của Mark Zuckerberg tính tới ngày 4.6: 83,4 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 28,7 tỉ USD, tương đương tăng 52,47%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 87,4 tỉ USD

Giá cổ phiếu của Facebook chốt phiên 18.3 ở 146,96 USD, trước khi tăng lên 226,29 USD vào ngày 4.6. Đến chốt phiên 15.6, giá tăng tiếp lên 232,5 USD, và nhờ sở hữu khoảng 400 triệu cổ phiếu tại Facebook, tài sản ròng của Zuckerberg tăng lên 87,4 tỉ USD, theo Forbes.

Thay mặt Facebook cũng như tổ chức thiện nguyện Chan-Zuckerberg Initiative, CEO của Facebook đã quyên góp hơn 150 triệu USD cho các tổ chức liên quan tới dịch COVID-19, theo Washington Post.

Hai nhân vật Alain Wertheimer và Gerard Wertheimer đồng sở hữu Chanel

Ông Alain Wertheimer và ông Gerard Wertheimerđồng sở hữu Chanel. Ảnh: Getty Images

Ông Alain Wertheimer, đồng sở hữu Chanel

Tài sản ròng tính tới ngày 4.6: 26,3 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 9,2 tỉ USD, tương đương tăng 53,8%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 42 tỉ USD

Ông Gerard Wertheimer, đồng sở hữu Chanel

Tài sản ròng tính tới ngày 4.6: 26,3 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 9,2 tỉ USD, tương đương tăng 53,8%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 24,7 tỉ USD

Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries

Tỉ phú người Ấn Độ Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries. Ảnh: Reuters

Tài sản ròng tính tới ngày 4.6: 58 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 21,2 tỉ USD, tương đương tăng 57,6%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 59,4 tỉ USD

Ông Tadashi Yanai và gia đình, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn thời trang Fast Retailing

Tỉ phú Tadashi Yanai và gia đình, nhà sáng lập và chủ tịch tập đoàn thời trang Fast Retailing

Tài sản ròng tính tới ngày 4.6: 29,6 tỉ USD

Mức tăng ghi nhận: 9,9 tỉ USD, tương đương tăng 50,2%

Tài sản ròng tính tới ngày 16.6: 29,7 tỉ USD

Minh Anh

Theo NCĐT