Nơi nào 'hút' nhiều người giàu nhất thế giới?

11/09/2018 22:22

Một nghiên cứu mới công bố đã hé lộ vùng đất đang quy tụ nhiều người giàu nhất thế giới sinh sống.

Một nghiên cứu mới công bố đã hé lộ vùng đất đang quy tụ nhiều người giàu nhất thế giới sinh sống.

Khảo sát công phu của công ty nghiên cứu Wealth-X phát hiện, số người sở hữu khối tài sản ước tính ít nhất 30 triệu USD (những đối tượng được xếp là "siêu giàu") trên thế giới đã tăng 13% trong 2017, lên khoảng 256.000 cá nhân với tổng trị giá tài sản ước tính 31.500 tỉ USD.

Hong Kong hiện là một trung tâm tài chính của châu Á. Ảnh: Stanford News

Theo báo cáo nghiên cứu, châu Á chứng kiến việc gia tăng số lượng người siêu giàu nhanh nhất toàn cầu, chủ yếu nhờ Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc). Cụ thể, số cá nhân siêu giàu ở châu Á tăng 19%, gấp đôi tốc độ tăng trưởng ở Bắc Mỹ.

"Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ thu hẹp được khoảng cách siêu giàu với các vùng khác trong vòng 5 năm tới, nhưng dự kiến vẫn đi sau châu Âu, Trung Đông và châu Phi xét về con số tuyệt đối", trích kết luận của nhóm nghiên cứu.

Báo cáo nghiên cứu cho biết thêm, Hong Kong - trung tâm tài chính của châu Á đã chứng kiến số dân siêu giàu tăng thêm 31% trong năm 2017, đạt hơn 10.000 người. Điều này giúp Hong Kong lần đầu tiên soán ngôi "vùng đất quy tụ nhiều cư dân siêu giàu nhất" của New York (9.000 dân siêu giàu). Tokyo xếp thứ ba trong danh sách với 6.800 siêu tỉ phú.

Theo các chuyên gia, chính mối quan hệ thương mại và đầu tư với đại lục, nơi có tầng lớp người giàu tự thân mới tăng mạnh nhất, đã giúp Hong Kong giành được "ngôi vương".

Thực tế, Trung Quốc có tới 26 trong tổng số 30 thành phố tăng trưởng nhanh nhất thế giới về dân siêu giàu.

Tuấn Anh

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết "Nơi nào 'hút' nhiều người giàu nhất thế giới?" tại chuyên mục Doanh nhân.