Novaland chi hơn 1.600 tỷ đồng nâng sở hữu lên gần 100% tại Bất động sản Bách Hợp

21/12/2018 12:01

BizLIVE - Sau khi hoàn tất việc góp vốn trên, Novaland sở hữu hơn 2.148 tỷ đồng, chiếm 99,676% vốn điều lệ tại Bất động sản Bách Hợp. Chia sẻ Tweet

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova – Novaland (mã NVL) vừa thông qua việc tập đoàn góp thêm vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Bách Hợp (trụ sở 315 Nam kỳ khởi nghĩa, p. 7, q.3, TP.HCM), tổng số vốn góp thêm là hơn 1.610 tỷ đồng.

Novaland tiếp tục chi tiền nâng sở hữu tại BĐS Bách Hợp - Ảnh: Huyền Trâm.
Novaland tiếp tục chi tiền nâng sở hữu tại BĐS Bách Hợp - Ảnh: Huyền Trâm.)

Sau khi hoàn tất việc góp vốn trên, Novaland sở hữu hơn 2.148 tỷ đồng, chiếm 99,676% vốn điều lệ tại Bất động sản Bách Hợp.

Như vậy NVL đã liên tiếp rót tiền để nâng tỷ lệ sở hữu tại Bất động sản Bách Hợp. Trước đó, tập đoàn Novaland này đã chi lần lượt là 220 tỷ và 213 tỷ đồng để nâng tỷ lệ nắm giữ tại doanh nghiệp này. Hiện NVL cử ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch NVL làm đại diện tại Bách Hợp.

Mới đây, NVL thông báo ngày 17/12 Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) đã chấp thuận niêm yết trái phiếu chuyển đổi của công ty với giá trị 80 triệu USD, nâng tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi niêm yết tại SGX lên 240 triệu USD.

Về kết quả kinh doanh, tính đến ngày 30/9/2018, doanh thu thuần ghi nhận 6.733 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.412 tỷ đồng. So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm ngoái, công ty ghi nhận mức lợi nhuận gộp tăng 25% lên 2.071 tỷ đồng, qua đó nâng mức biên lợi nhuận gộp từ 29% lên 31%.

Dự kiến đến hết năm 2018, Novaland sẽ bàn giao khoảng 5.000 sản phẩm. Các dự án đang và sắp bàn giao như The Sun Avenue (Q.2); Wilton Tower (Q.Bình Thạnh); Golden Mansion, Orchard Parkview, Newton (Q.Phú Nhuận); Botanica Premier (Q.Tân Bình)…

Mới đây, công ty đã công bố dự án The Grand Manhattan tại trung tâm Quận 1, TP.HCM, với khoảng 1.000 căn hộ hạng sang, mức giá trung bình từ 6.000 USD/m2; dự án nghỉ dưỡng Nova Hills Mũi Né Resort & Villas tại Phan Thiết.

Lãnh đạo NVL cho biết, năm nay công ty dự kiến không cán đích doanh thu hơn 21.000 tỷ đồng do tình hình triển khai pháp lý một số dự án chậm hơn kế hoạch, yếu tố khách quan thị trường dẫn đến hụt về doanh thu. Tuy nhiên, công ty có thể đạt được con số lợi nhuận đề ra là 3.200 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM

Theo BizLive