Phố Wall giảm mạnh nhất kể từ ‘thứ Hai đen’, suýt ngừng giao dịch lần 2 trong phiên

17/03/2020 09:23

Phố Wall ngày 16/3 giảm khoảng 12%, S&P 500 chạm đáy kể từ tháng 12/2018 do nhà đầu tư lo sợ Mỹ không đủ sức đối phó đại dịch virus corona. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo nguy cơ suy thoái.

Dow Jones giảm 2.997,1 điểm, tương đương 12,93%, xuống 20.188,52 điểm. S&P 500 giảm 324,89 điểm, tương đương 11,98%, xuống 2.386,13 điểm. Nasdaq giảm 970,28 điểm, tương đương 12,32%, xuống 6.904,59 điểm.

Đây là phiên giảm mạnh nhất của S&P 500 kể từ “thứ Hai đen” hồi tháng 10/1987, bất chấp việc Fed ngày 15/3 hạ lãi suất vè cận 0, lần hạ lãi suất khẩn cấp thứ hai trong chưa đầy hai tuần và ngay trước cuộc họp chính sách định kỳ ngày 17 – 18/3.

Phố Wall phải tạm ngừng giao dịch 15 phút không lâu sau khi mở cửa do S&P 500 bị bán tháo, giảm 8%, vượt ngưỡng kích hoạt “cầu chì” 7%.

Trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, bất động sản diễn biến kém nhất, giảm 16,5%, phiên giảm nhiều nhất kể từ năm 2009. Lĩnh vực công nghệ thông tin, lực kéo chính của S&P 500 mất 13,9%, phiên giảm nhiều nhất lịch sử. Lĩnh vực tiêu dùng giảm nhẹ nhất, mất 7%.

Điều này càng cho thấy mức độ báo động của dịch bệnh do virus corona gây ra, khiến một phần kinh tế thế giới tê liệt, ảnh hưởng thu nhập doanh nghiệp.

Tổng thống Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ dừng mọi hoạt động xã hội trong 15 ngày và không tụ tập trên 10 người.

“Đây là thị trường trôi dạt, không biết bám víu vào đâu. Không thể biết khi nào ảnh hưởng từ virus là cực đại”, Jeffrey Kleintop, giám đốc đầu tư chiến lược toàn cầu tại Charles Schwab, nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo nguy cơ suy thoái.

Theo NDH