Kết nối nguồn lực để phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam: Bài toán khó

Thế giới đang chứng kiến sự hội tụ của hai hiện tượng quan trọng trong lịch sử nhân loại: sự gia tăng đô thị hóa toàn cầu và cuộc cách mạng kỹ thuật số. Theo báo cáo mới công bố hồi giữa năm nay của Liên Hợp Quốc, thế giới sẽ có 9,7 tỉ người và có tới 70% trong số đó sẽ sinh sống trong các thành phố. Sự tập trung dân số, tốc độ gia tăng của đô thị đã tạo sức ép khổng lồ lên mọi vấn đề của thành phố, từ cơ sở hạ tầng, môi trường, giao thông, ứng phó với thiên tai cho đến các yêu cầu về nhà ở, năng lượng, an ninh, y tế, giáo dục, truyền thông và giải trí.

 

ĐTTM là xu thế phát triển tất yếu của Việt Nam và thế giới

Đứng trước vấn đề mang tính toàn cầu đó, các thành phố trên thế giới đang buộc phải trở nên thông minh và sáng tạo hơn. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Xây dựng và phát triển thành phố thông minh là một trong những mục tiêu phát triển trọng điểm của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 52 của Bộ chính trị về cách mạng 4.0. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có khu đô thị nào đáp ứng đầy đủ  6 tiêu chí của một đô thị thông minh (ĐTTM), bao gồm:

Những khu ĐTTM hiện nay mới dừng lại ở những dự án, công trình nhỏ lẻ; thiếu đồng bộ, trên quy mô nhỏ. Nguyên nhân chính là thiếu sự kết nối các nguồn lực để xây dựng một giải pháp toàn diện về mọi mặt từ Chính sách xây dựng chính quyền điện tử, Chính sách xây dựng giao thông thông minh, giải pháp ứng dụng hiệu quả CNTT – truyền thông vào y tế, giáo dục – đào tạo, kiểm soát ô nhiễm môi trường, cảnh bảo thiên tai… Đặc biệt là phổ thông hoá những dữ kiện thông minh để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng; để mỗi người dân đều có thể trở thành cư dân ĐTTM.

Để góp phần giải quyết vấn đề đó, Viện Kinh Tế Xanh đã được giao nhiệm vụ thực hiện đề án Kết nối nguồn lưc phát triển ĐTTM thí điểm tại TPHCM. Bà Dương Thị Bích Diệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh Tế Xanh cho biết: “Không chỉ nghiên cứu cách thức xây dựng ĐTTM của các nước tiên tiến, thực trạng của Việt Nam để tìm ra giải pháp, chúng tôi còn tìm hiểu, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng thành công các khu ĐTTM tại Việt Nam mà điển hình là khu đô thị sáng tạo phía Đông TPHCM. Chúng tôi sẽ đồng hành để xây dựng một khu đô thị thông minh lấy con người làm trung tâm, vì từng người dân, vì từng gia đình và vì đất nước sớm trở thành hiện thực, như lời của bí thư thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân từng chia sẻ”.

Đoàn chuyên gia Hàn Quốc trao đổi kinh nghiệm với lãnh đạo TPHCM

Theo đó, khi nhận nhiệm vụ này, Viện Kinh Tế Xanh đã thực hiện các chuyến khảo sát, tham khảo các mô hình ĐTTM hàng đầu trên thế giới như Singapore, Copenhagen (Đan Mạch), Stockholm (Thụy Điển), Boston (Massachusetts, Mỹ), Seoul (Hàn Quốc)…  Những chuyến nghiên cứu thực tế, những cuộc gặp với các chuyên gia hàng đầu đã giúp Viện có được những thông tin thiết thực, giàu tính ứng dụng trong việc quy hoạch và phát triển Khu Đô thị Sáng tạo Tương tác cao phía Đông thành phố Hồ Chí Minh trở thành “thánh địa” công nghệ mới với công nghệ thông tin làm nòng cốt. Đây sẽ là nơi tích hợp ba bài toán về chính sách là nông nghiệp, công nghệ thông tin và du lịch với ba “thung lũng” được xây dựng.

Trong đó, Thung lũng nông trại thông minh và Thung lũng trí tuệ thông minh gồm khu hạt giống, cây giống, khu nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm vận chuyển, kinh doanh, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, khu vực ươm trồng doanh nghiệp.v.v… với việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, tạo ra việc làm cho 15.000 lao động. Điều này hoàn toàn phù hợp với vị trí đắc địa của Khu đô thị, đó là việc kết nối dễ dàng với Khu công nghệ cao và Đại học Quốc gia TP.HCM hiện hữu.

Thung lũng nhà ở thông minh được trang bị các công nghệ thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo, mặt đất được công viên hóa trong khi bãi đậu xe được ngầm hóa, khu vực nhà ở được xây dựng phục vụ cho việc cư trú theo thế hệ như người già, trung niên và thanh niên…

Ngày 5/9/2019, Viện Kinh Tế Xanh đã mời về Việt Nam những chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng ĐTTM để thảo luận, trao đổi kinh nghiệm với hơn 80 cán bộ lãnh đạo, đại diện các sở, ban ngành, UBND các quận 2,9, Thủ Đức. Trong đó có thể kể đến giáo sư  Yang Yoon Jae – Giảng viên đại học quốc gia Seoul và là cựu Phó thị trưởng thành phố Seoul, người lên kế hoạch và chịu trách nhiệm thiết kế nhiều dự án quan trọng của thành phố Seoul như Phục hồi nguồn nước, cảnh quan của Cheonggyecheon, xây dựng hệ thống bus nhanh của thành phố; Ông Park Hyun Il – Giám đốc điều hành Bando Engineering & Construction, người chịu trách nhiệm phát triển nhiều dự án về nhà ở thân thiện với môi trường, năng lượng sinh thái, năng lượng bền vững… Cùng nhiều chuyên gia, lãnh đạo của các công ty hàng đầu Hàn Quốc trong việc xây dựng, cung cấp giải pháp công nghệ, tài chính cho đô thị thông minh như: Tập đoàn KT, Quỹ đầu tư Heritage Capital Management, Cty Samsung Enginnering, Công ty Mooyoung Architects…

Những sáng kiến của Viện Kinh Tế Xanh đã nhận được sự ghi nhận đặc biệt của lãnh đạo TPHCM. Tại "Toạ đàm về đô thị thông minh, hướng tới quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM", Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhận xét: Những nội dung của buổi làm việc này đã cung cấp một cái nhìn tổng quát về ĐTTM. Đây là những điểm rất là quan trọng để chúng ta vận dụng trong thời gian tới”.

Ông Lee Gyeong Taek - Giám đốc điều hành CTCP Lavi E&C, một trong những đối tác chiến lược đồng hành cùng Viện Kinh Tế Xanh thực hiện đề án ĐTTM

Để những giải pháp xây dựng ĐTTM sớm đi vào thực tiễn và sẵn sàng triển khai, Viện Kinh Tế Xanh đã làm việc và kết nối nhiều nguồn lực khác nhau, cả trong và ngoài nước cùng tham dự phát triển đề án. Trong đó có thể kể đến KT - Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh (smart city), kết nối trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng lưới internet (IoT), Công ty xây dựng Lavi E&C cùng những tổ chức tài chính, những chuyên gia…

Theo bà Dương Thị Bích Diệp, sau khi áp dụng thành công mô hình thí điểm tại TPHCM, Viện Kinh Tế Xanh sẽ là đơn vị kết nối, phát triển những ĐTTM khác trên toàn quốc. Những khu ĐTTM tiên tiến, ứng dụng những kỹ thuật, công nghệ hàng đầu nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc và phát huy tối đa thế mạnh riêng biệt của địa phương.

Kim Anh/Theo NQL

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/ket-noi-nguon-luc-de-phat-trien-do-thi-thong-minh-tai-viet-nam-bai-toan-kho-a116730.html