Ngoài ông Nguyễn Xuân Thành là giám đốc Công ty Phương Đông thì một số người có cùng hộ khẩu thường trú với ông Thành cũng là ông, bà chủ doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế.
Ông Nguyễn Xuân Thành - giám đốc Công ty Phương Đông
Trong danh sách bị can tại vụ án hình sự liên quan tới việc đấu thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm virus SARs-CoV-2 diễn ra tại CDC Hà Nội đang được dư luận quan tâm có Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông (Công ty Phương Đông).
Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Phương Đông được thành lập năm 2000 do ông Nguyễn Xuân Thành làm giám đốc/ người đại diện pháp luật. Công ty này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, ban đầu do 3 cá nhân góp vốn gồm: ông Nguyễn Xuân Thành góp 18,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 92%), bà Trần Thị Côi góp 1 tỷ đồng(chiếm tỷ lệ 5%) và ông Nguyễn Quốc Tuấn góp 600 triệu đồng (chiếm tỷ lệ 3%).
Đến tháng 8/2019 thì cổ phần của bà Côi và ông Tuấn được chuyển sang cổ đông mới là Nguyễn Quang Huy có cùng địa chỉ thường trú với ông Thành.
Công ty Phương Đông hiện là đơn vị lắp đặt và triển khai hệ thống xét nghiệm Covid-19 cho nhiều bệnh viện lớn trên cả nước như Vinmec, Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện Phổi T.Ư, Trung tâm CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội, Bắc Giang... Đồng thời cũng là công ty được Hải Phòng đề nghị mượn máy Realtime PCR.
Ông Nguyễn Xuân Thành (SN 1970) được biết đến là bác sĩ, ông khẳng định “luôn định hướng sự phát triển của Phương Đông là sự kết hợp giữa đạo đức kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp”.
Và giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp này theo đuổi trong giai đoạn hiện nay là “tâm - tín - đức - chân - minh”. Điều này cũng được xác định là kim chỉ nam của các nhân viên công ty trong mọi hành động của mình và “nghiêm túc đảm bảo các giá trị đó”.
Ngoài Công ty Phương Đông, ông Thành còn góp vốn vào Công ty TNHH xét nghiệm y học kỹ thuật cao (DR Lab). Công ty này được thành lập vào cuối năm 2018, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, gồm hai cổ đông sáng lập là: ông Nguyễn Xuân Thành góp 6 tỷ đồng và bà Trần Hà An góp 4 tỷ đồng.
Hai cổ đông này có cùng địa chỉ thường trú và cùng đứng tên một số giao dịch có tài sản đảm bảo.
Ngoài những liên quan đến ông Nguyễn Xuân Thành, bà Trần Hà An còn được biết đến từng giữ chức Hiệu trưởng phụ trách khối Trung học Trường Phổ thông Liên cấp Olympia, đồng thời là đại diện pháp luật của trường này.
Bên cạnh đó, bà An còn được biết đến là giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ Tràng An. Công ty này được thành lập từ năm 2007 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Người sáng lập ban đầu không phải là bà Trần Hà An hay ông Nguyễn Xuân Thành.
Bà An bắt đầu đảm nhiệm chức giám đốc Tràng An từ năm 2017, lúc này các cổ đông sáng lập đều đã chuyển nhượng cổ phần. Dưới thời của bà An, công ty này có những bước phát triển mạnh mẽ, từ công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng đến nay đã nâng lên mức 50 tỷ đồng.
Hiện nay, Công ty Tràng An có ba chi nhánh tại Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.
Ngoài ra, bà Trần Hà An còn là cổ đông sáng lập Công ty TNHH thiết bị chăm sóc y tế đại gia Phương Đông. Tuy nhiên, bà An đã thoái vốn tại đây vào tháng 1/2019. Người đại diện pháp luật hiện tại của Đại gia đình Phương Đông là bà Tân Thị Thương (SN 1986).
Song, chủ thực sự của công ty này hiện nay là bà Nguyễn Hà Trang – một doanh nhân SN 1997 nắm 99% vốn điều lệ (tương đương 19,8 tỷ đồng). Bà Nguyễn Hà Trang có cùng địa chỉ thường trú với ông Thành và bà An.
NAM NAM/ĐS&PL
Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/chan-dung-ong-chu-cong-ty-phuong-dong-va-loat-doanh-nghiep-kinh-doanh-thiet-bi-y-te-a134859.html