Đông Nam Á vừa có thêm một startup tỷ USD

Fintech Nium của Singapore được định giá tỷ USD trong vòng gọi vốn mới nhất. CEO Prajit Nanu nảy ra ý tưởng khởi nghiệp sau khi cố gắng gửi tiền từ Ấn Độ sang Thái Lan để tổ chức tiệc độc thân cho một người bạn vào năm 2013.

Công ty khởi nghiệp thanh toán cho doanh nghiệp Nium của Singapore vừa trở thành kỳ lân sau khi huy động được hơn 200 triệu USD.

Công ty cho biết, giá trị của Nium đạt mức 1 tỷ USD sau vòng gọi vốn Series D do Menlo Park, Riverwood Capital LLC có trụ sở tại California dẫn đầu. Những nhà đầu tư khác bao gồm Temasek Holdings Pte, Visa Inc., Vertex Ventures, Beacon Venture Capital và Rocket Capital. Quỹ tài sản GIC Pte của Singapore cũng tham gia vòng huy động vốn này.

Theo CEO Prajit Nanu, 39 tuổi, Nium có kế hoạch sử dụng số tiền huy động được để mở rộng hoạt động kinh doanh ở Mỹ và Mỹ Latinh trước khi tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Mỹ trong 1,5 – 2 năm tới. Công ty có thể theo đuổi việc niêm yết thứ cấp tại Singapore sau này.

Nium cũng vẫn tìm kiếm các mục tiêu để thực hiện các thương vụ mua lại ở những thị trường như Australia. Startup này đã mua Ixaris có trụ sở tại London cũng như Wirecard Forex India Pvt trong năm 2021.

j-1627437401.jpg
CEO Prajit Nanu. Ảnh: Nium

Vị thế kỳ lân của Nium đánh dấu một cột mốc quan trọng ở Singapore, một quốc đảo giàu có với 5,7 triệu dân đang cố gắng định vị mình như một trung tâm fintech sôi động. Có hơn 1.000 công ty khởi nghiệp fintech trong nước, chủ yếu tập trung vào thanh toán, cho vay, đầu tư và tài chính cá nhân. Pine Labs Pvt, một nền tảng thanh toán cho các thương gia ở Ấn Độ và Đông Nam Á, là một trong những công ty khởi nghiệp fintech giá trị nhất có trụ sở tại Singapore, được định giá 3 tỷ USD.

Nanu cho biết, “Có một rào cản vô hình ở các công ty khởi nghiệp fintech ở Đông Nam Á” khi nhiều nhà đầu tư chỉ tập trung vào những gã khổng lồ công nghệ về tiêu dùng được tài trợ dồi dào như Grab của Singapore hay Gojek và các kỳ lân Indonesia khác.

“Rào cản đó đã bị phá vỡ và chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều kỳ lân hơn, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực fintech xuất hiện ở Singapore”, CEO Nium nói. 

Ý tưởng khởi nghiệp… từ “sự cố” của bản thân

Nium, có nghĩa là "quy tắc" trong tiếng Phạn, được Nanu đồng sáng lập như một dịch vụ chuyển tiền xuyên biên giới vào năm 2014. Nanu không phải là kỹ sư cũng không phải làm việc trong lĩnh vực tài chính. Sau khi lớn lên ở Mumbai, ông đã biết cách xây dựng các doanh nghiệp phát triển nhanh sau 12 năm làm việc tại các công ty bao gồm Adventity Inc. và WNS Global Services.

Nanu nảy ra ý tưởng khởi nghiệp sau khi cố gắng gửi tiền từ Ấn Độ sang Thái Lan để tổ chức tiệc độc thân cho một người bạn vào năm 2013. Ông gặp sự cố khi một khu nghỉ dưỡng ở Thái Lan từ chối sử dụng thẻ tín dụng của ông và đòi chuyển khoản ngân hàng, trong khi ngân hàng của Nanu ở Ấn Độ yêu cầu rất nhiều các giấy tờ chỉ để chuyển 640 USD.

Hiện tại, Kasikornbank của Thái Lan và Công ty Viễn thông Singapore là hai trong số hơn 200 khách hàng của Nium. Tương tự như Stripe, phần mềm của Nium giúp các doanh nghiệp chấp nhận thanh toán trực tuyến, startup này cũng cho phép các doanh nghiệp gửi tiền và phát hành thẻ tín dụng vật lý và thẻ tín dụng ảo.

Theo Trang Trang/NDH

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/dong-nam-a-vua-co-them-mot-startup-ty-usd-a151533.html