Tài sản của tỷ phú Jeff Bezos "bốc hơi" hơn 13 tỷ USD khi kết quả kinh doanh của Amazon gây thất vọng

Dù mất 13,5 tỷ USD, khối tài sản giảm còn 193,6 tỷ USD nhưng Jeff Bezos vẫn giữ vững danh hiệu tỷ phú giàu nhất thế giới.

Trang Bloomberg đưa tin, ngay khi tập đoàn công nghệ Mỹ - Amazon công bố doanh thu quý II thấp hơn kỳ vọng, giá cổ phiếu Amazon giảm 7,2% trong phiên giao dịch ngày 30/7. Cú lao dốc này khiến khối tài sản của tỷ phú Jeff Bezos lập tức "bốc hơi" 13,5 tỷ USD xuống còn 193,6 tỷ USD.

Điều đó đồng nghĩa với việc 80% lượng tài sản tăng thêm của ông Bezos tính từ đầu năm đã bay hơi.

Dù vậy, cựu CEO Amazon vẫn là người giàu nhất thế giới, nhiều hơn vị trí người thứ hai là CEO Tesla Elon Musk 8 tỷ USD. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng là tỷ phú người Pháp - Bernard Arnault - ông chủ đế chế LVMH với 173 tỷ USD.

Trước đó, lãnh đạo Amazon cho biết doanh thu quý II/2021 chỉ đạt 113 tỷ USD, thấp hơn mức dự báo 115 tỷ USD. Lợi nhuận 3 tháng gần nhất đạt 7,8 tỷ USD, tăng 48%. Tập đoàn đưa dự báo doanh thu quý III vào khoảng 106 - 112 tỷ USD, cùng lợi nhuận đạt 2,5 - 6 tỷ USD, thấp hơn dự tính của phố Wall lần lượt là 118,7 tỷ USD và 8,11 tỷ USD.

Nguyên nhân của sự sụt giảm lợi nhuận này được cho là do tác động của dịch Covid-19 với nước Mỹ đã hạ nhiệt, kéo theo nhu cầu mua sắm online cũng giảm.  

Bên cạnh Amazon, giá cổ phiếu của Facebook của vị tỷ phú Mark Zuckerberg cũng lao dốc, khiến tài sản của vị CEO này giảm 5,4 tỷ USD. Trước thông tin này, giới đầu tư lo ngại, Facebook sẽ không thể duy trì mức tăng trưởng về doanh thu quảng cáo.

Theo Giang Phạm/Doanh nhân và Pháp luật

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/tai-san-cua-ty-phu-jeff-bezos-boc-hoi-hon-13-ty-usd-khi-ket-qua-kinh-doanh-cua-amazon-gay-that-vong-a151593.html