'Siêu dự án' du lịch của Hưng Thịnh được tăng thời gian hoạt động lên 70 năm

Bình Định điều chỉnh thời gian hoạt động của dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land do Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn thực hiện từ 50 năm lên 70 năm. Dự kiến đến năm 2029 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định vừa có quyết định đồng ý điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu du lịch Hải Giang Merry Land do Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn (thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư. 

Theo đó, nội dung dự án sau khi điều chỉnh gồm: Địa điểm thực hiện dự án tại thôn Hải Giang, xã Nhơn Hải, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn với diện tích là hơn 623 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 30.405 tỷ đồng. 

Mục tiêu và quy mô của dự án là xây dựng khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng, căn hộ du lịch, resort có đẳng cấp quốc tế với loại hình giải trí cao cấp, khu sân tập golf, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu tắm biển, khu vực tổ chức hội nghị, hội thảo và lễ hội văn hóa dân gian. Thời gian hoạt động của dự án từ 50 năm lên 70 năm. 

Tiến độ đăng ký thực hiện đến năm 2029 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Khi dự án này đi vào hoạt động với tham vọng nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, hình thành một khu du lịch đẳng cấp quốc tế, phục vụ nhu cầu du khách ngày càng tăng cao của Bình Định. 

hai-giang

Phối cảnh một hạng mục của dự án. Ảnh: binhdinhinvest.gov.vn

Trước đó, hồi tháng 3/2021, UBND tỉnh Bình Định có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Hải Giang Merry Land. Theo đó, dự án có quy mô hơn 623ha, thuộc một phần phân khu 4 và phân khu 5 Khu Kinh tế Nhơn Hội, thuộc địa bàn xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn. 

Cụ thể, đối với khu sườn núi phía bắc dự án, theo quy hoạch được duyệt là các khu biệt thự trên đồi, nhà hàng chính, khách sạn, trung tâm hội nghị, nhà hàng trên núi, trung tâm giải trí về đêm, công viên văn hóa… nay điều chỉnh thành các khu căn hộ du lịch cao cấp (căn hộ nghỉ dưỡng vịnh Mai Hương 1) và khu sân tập golf 12 lỗ để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí của du khách.

Khu vực trung tâm dự án gồm các công trình như sân tập golf, khu nhà nghỉ sinh thái, nhà nghỉ bến thuyền, nhà hàng ven hồ và xây dựng phòng trưng bày nghệ thuật Chăm ở giữa hồ cảnh quan… nay điều chỉnh thành các khu khách sạn cao tầng, các căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ, du lịch, căn hộ nghỉ dưỡng, trạm cáp treo nội khu dự kiến (khu kênh đào). 

Ở khu vực Tây Nam dự án, quy hoạch được duyệt gồm các khu spa cao cấp, khu biệt thự nghỉ dưỡng… thì nay điều chỉnh thành các biệt thự nghỉ dưỡng, hội quán và cải tạo hồ nước ngọt hiện trạng để tạo cảnh quan cho khu nghỉ dưỡng cao cấp (khu nghỉ dưỡng cao cấp 1). Đồng thời, tổ chức bến du thuyền dành cho các tàu du lịch cao cấp, cỡ nhỏ, đưa du khách đến tiếp cận trực tiếp khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Riêng khu vực dọc biển và dọc triền núi khu vực mũi Yến, quy hoạch được duyệt gồm công viên quảng trường biển, cụm nhà hàng khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, khu villa resort, bến du thuyền… nay điều chỉnh thành 2 tiểu khu. Trong đó, tiểu khu một gồm công viên quảng trường biển, trung tâm hội nghị, triển lãm, các khách sạn nghỉ dưỡng kết hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn phức hợp kết hợp với vui chơi giải trí có thưởng. Tiểu khu hai là khu villa resort và hội quán dọc triền núi khu vực mũi Yến. Đồng thời, tổ chức bến du thuyền và văn phòng giao dịch để đón tàu du lịch đưa khách đến khu du lịch từ TP. Quy Nhơn và từ các khu du lịch ven biển lân cận. 

Đến tháng 8/2018, dự án được tái khởi động bởi Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn, với tên gọi như hiện nay. 

Theo Thành Vân/Nhà đầu tư

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/sieu-du-an-du-lich-cua-hung-thinh-duoc-tang-thoi-gian-hoat-dong-len-70-nam-a151952.html