Một nhà đầu tư cá nhân thoái toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu RIC sau gần 6 năm làm cổ đông lớn

Nhiều khả năng giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá bình quân 24.515 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vào khoảng 166 tỷ đồng.

Một nhà đầu tư cá nhân thoái toàn bộ gần 6,8 triệu cổ phiếu RIC sau gần 6 năm làm cổ đông lớn

Cổ phiếu RIC đã giảm 53% từ đỉnh nhưng vẫn gấp 4,3 lần thời điểm đầu năm 2021

Ông Lê Quốc Thắng, một nhà đầu tư cá nhân vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ hơn 6,76 triệu cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia và không còn là cổ đông từ ngày 24/8/2021.

Cùng ngày, thị trường cũng xuất hiện nhiều giao dịch thỏa thuận cổ phiếu RIC với tổng khối lượng 13,42 triệu đơn vị với giá thỏa thuận bình quân 24.515 đồng/cổ phiếu. Uớc tính theo mức giá này, ông Lê Quốc Thắng thu về khoảng 166 tỷ đồng từ thương vụ này.

Được biết, ông Lê Quốc Thắng trở thành cổ đông lớn từ cuối tháng 11/2015 khi mua thêm 6 triệu cổ phiếu RIC, nâng tổng lượng sở hữu lên hơn 6,76 triệu đơn vị như trước thời điểm thoái vốn. Thời điểm đó, thị giá RIC dao động quanh 12.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy với việc thoái vốn trên 24.000 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư này có thể đã lãi gấp đôi với cổ phiếu RIC.

RIC được biết đến là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán kinh doanh sòng bài Casino bên cạnh chuỗi khách sạn, khu vui chơi tại Quảng Ninh. Từ năm 2017 đến nay, RIC chỉ có lãi trong đúng 3 quý và hiện đang nối dài chuỗi thua lỗ lên 7 quý liên tiếp.

Nửa đầu năm, RIC lỗ hơn 45 tỷ đồng, lỗ lũy kế tính đến 30/6/2021 lên đến 355 tỷ đồng. Ngoài ra, RIC cũng chưa thể giải quyết được tình trạng mất cân đối tài chính kéo dài khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn trăm tỷ đồng.

Mặc dù bức tranh tài chính chưa có biến chuyển khả quan, cổ phiếu RIC trên thị trường vẫn gây chú ý với liên tiếp những đợt sóng tăng sốc, giảm sâu.

Ngay đầu năm 2021, RIC đã gây ngỡ ngàng khi bất ngờ tăng trần 34 phiên liên tục qua đó tăng gấp 8 lần sau chưa đến 2 tháng. Tuy nhiên, cổ phiếu này cũng “lật mặt” nhanh chóng khi quay đầu ngay tại đỉnh và liên tiếp nằm sàn 15 phiên sau đó.

Chưa dừng lại, RIC tiếp tục vòng lặp tăng trần liên tục rồi giảm sàn triền miên thêm vài nhịp trước khi hạ nhiệt và gần như đi ngang quanh 18.000 đồng/cổ phiếu. Hiện RIC đã nhích lên giao dịch quanh mức 21.500 đồng/cổ phiếu, gấp 4,3 lần đầu năm nhưng đã giảm 53% so với đỉnh đạt được hồi đầu tháng 3.

Theo Thanh Hà/BizLIVE

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/mot-nha-dau-tu-ca-nhan-thoai-toan-bo-gan-68-trieu-co-phieu-ric-sau-gan-6-nam-lam-co-dong-lon-a152054.html