Cổ phiếu Nhà Đà Nẵng (NDN) bất ngờ tăng mạnh ngay trước khi Tổng giám đốc bị khởi tố và bắt tạm giam

Trước đó, bà Mai Thị Thi, vợ Tổng giám đốc Nguyễn Quang Trung đã tranh thủ đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11-24/12/2021.

Cổ phiếu Nhà Đà Nẵng (NDN) bất ngờ tăng mạnh ngay trước khi Tổng giám đốc bị khởi tố và bắt tạm giam

9 tháng đầu năm NDN thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm (Ảnh minh họa)

Chiều 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Quang Trung. Ông Trung sinh năm 1960, hiện ông là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDN, sàn HNX) về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí".

Trước đó, vào tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng nhận được kiến nghị khởi tố kèm hồ sơ của Thanh tra TP.Đà Nẵng về sai phạm của ông Nguyễn Quang Trung trong việc quản lý tài sản công tại Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng. Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định ông Trung đã có hàng loạt sai phạm trong việc quản lý 7 công sản trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Quang Trung hiện ông đang là Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NDN. Ngoài ra, ông Trung còn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX). Ông Trung hiện đang trực tiếp nắm 5,2 triệu cổ phiếu NDN (có giá trị thị trường vào khoảng gần 110 tỷ đồng).

Gia đình ông Trung cũng nắm lượng cổ phần đáng kể ở NDN. Trong đó, vợ là bà Mai Thị Thi nắm 1,2 triệu cổ phiếu NDN, 2 con trai là Nguyễn Quang Minh Khánh và Nguyễn Quang Minh Văn cũng lần lượt sở hữu nắm 453.000 và 200.000 cổ phiếu NDN.

Đáng chú ý, trong lúc chồng vướng vào vòng lao lý, bà Mai Thị Thi đã tranh thủ đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu NDN từ ngày 29/11-24/12/2021. Cổ phiếu NDN sau nhịp giảm khá sâu từ đỉnh hồi giữa tháng 11 đã bất ngờ tăng hơn 6% phiên 7/12 lên mức 20.700 đồng/cổ phiếu tuy nhiên vẫn thấp hơn gần 20% so với thời điểm cách đây gần 1 tháng.

Ước tính tại mức thị giá này, số tiền bà Thi có thể thu về từ giao dịch trên vào khoảng trên dưới 25 tỷ đồng.

 Diễn biến cổ phiếu NDN từ đầu năm 2021

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, Nhà Đà Nẵng ghi nhận 437 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 36% so với cùng kỳ, chủ yếu do hụt thu từ chuyển nhượng bất động sản. Sau khi trừ chi phí, Nhà Đà Nẵng lãi ròng 214 tỷ đồng, cũng giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm đáng chú ý là khoản lãi đầu tư chứng khoán đã tăng mạnh gấp 9 lần cùng kỳ lên gần 113 tỷ đồng nhưng vẫn không đủ giúp Nhà Đà Nẵng tăng trưởng lợi nhuận dương. Danh mục đầu tư chứng khoán thời điểm cuối quý 3 của doanh nghiệp này có giá trị lên đến 513 tỷ đồng, tăng 251% so với thời điểm đầu năm.

Năm 2021, Nhà Đà Nẵng lên kế hoạch doanh thu 852 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 293 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 51% kế hoạch doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Theo Thanh Hà/BizLIVE

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/co-phieu-nha-da-nang-ndn-bat-ngo-tang-manh-ngay-truoc-khi-tong-giam-doc-bi-khoi-to-va-bat-tam-giam-a152822.html