Một động thái từ Trung Quốc hàng loạt thế mạnh Việt Nam điêu đứng

Trong tháng 6, Trung Quốc hạn chế nhập khẩu khiến hàng loạt mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam như sầu riêng, mít thái, thanh long,... rớt giá thảm. Nhiều nơi nông dân khóc ròng vì hàng ế ẩm, thua lỗ.

Trong tháng 6, Trung Quốc hạn chế nhập khẩu khiến hàng loạt mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam như sầu riêng, mít thái, thanh long,... rớt giá thảm. Nhiều nơi nông dân khóc ròng vì hàng ế ẩm, thua lỗ.

Thời gian này, riêng tại Bắc Giang đã có hơn 400 thương lái Trung Quốc sang kết hợp với thương lái Việt Nam đặt các điểm cân thu mua vải thiều để đem về nước. Nhờ đó, Bắc Giang xuất được một lượng lớn vải thiều sang Trung Quốc với giá cao.

Kết thúc vụ vải, tuy mất mùa song nông dân trồng vải Bắc Giang vẫn cười tươi khi thu về 6.300 tỷ đồng chỉ trong vòng 2 tháng.

Trái ngược với niềm vui mất mùa nhưng được giá của bà con Bắc Giang, tại nhiều tỉnh thành khác, nông dân lại ngậm đắng nuốt cay, thua lỗ vì nhiều mặt hàng nông sản như sầu riêng, mít thái, thanh long,... rớt giá thảm hại. Thậm chí, mặt hàng mực khô còn phải cầu cứu lên Chính phủ, chờ được giải cứu.

Nguyên nhân khiến hàng hoạt mặt hàng nông sản gần đây rớt giá là do phía Trung Quốc hạn chế nhập khẩu khiến hàng hóa bí đầu ra, giá giảm.

Bảo Phương - Đức Yên

Theo VietnamNet

Link nội dung: https://thuongtruong24h.vn/mot-dong-thai-tu-trung-quoc-hang-loat-the-manh-viet-nam-dieu-dung-a99039.html