Sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe do dịch Covid-19

12/03/2020 11:55

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại rơi vào tình trạng vắng vẻ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước những ngày gần đây.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lại rơi vào tình trạng vắng vẻ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước những ngày gần đây.

Ghi nhận của phóng viên Zing.vn, chiều 11/3, đường dẫn vào ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) khá vắng vẻ, xe đưa đón hành khách chỉ lác đác vài chiếc. Trước đó, sáng 2/3, một bệnh nhân dương tính với virus corona (phát hiện vào ngày 10/3) nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Đây là trường hợp mắc Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam.

Trước cổng ga quốc nội, người dân thoải mái sắp xếp hành lý vào xe. Lực lượng an ninh sân bay không còn cảnh vất vả điều tiết như thường ngày.

Những chiếc taxi xếp hàng dài, không có khách gọi. Anh Nguyễn Tấn Ngọc (nhân viên Vinasun) cho biết: "Tình trạng kinh doanh hiện rất khó khăn, lượng khách hàng giảm hơn một nửa lúc trước khi xảy ra dịch, doanh thu của các tài xế giảm đáng kể".

Khu vực check-in online chỉ có một vài người sử dụng.

Nơi làm thủ tục dành cho hành khách trước khi lên máy bay cũng trong tình trạng tương tự.

Lối vào kiểm tra an ninh không một bóng hành khách dù thời điểm lúc này là 14h.

Không chỉ nhà ga quốc nội, ga đi quốc tế cũng chỉ lác đác vài hành khách.

3 làn xe vốn nhộn nhịp nhưng nay chỉ còn vài chiếc ra vào.

Khu vực làm thủ tục chỉ có một vài nhân viên sân bay.

Ga quốc tế vốn nhộn nhịp bởi một người về 10 người đón nhưng hiện các dãy ghế ngồi chờ còn khá nhiều chỗ trống.

Hầu hết nhà hàng, quán cà phê trong sân bay cũng trong tình trạng ế ẩm.

Các tiếp viên, phi công đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang để phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Tuy nhiên, khách nước ngoài đa phần không sử dụng khẩu trang.

Quỳnh Danh

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết "Sân bay Tân Sơn Nhất vắng hoe do dịch Covid-19" tại chuyên mục Tiêu điểm.