Thaigroup của ‘bầu’ Thụy được Quảng Ngãi ủng hộ đề xuất đầu tư Khu đô thị sinh thái hơn 160 ha

24/07/2019 20:17

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc của CTCP Thaigroup Quảng Ngãi. Theo đề xuất, dự án có diện tích đất hơn 160 ha, tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa họp cho ý kiến về ý tưởng quy hoạch chi tiết 1/500 và đề xuất dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc.

nb2-19072019

Phối cảnh dự án Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc. (Nguồn: quangngai.gov.vn)

Theo đó, dự án do CTCP Thaigroup Quảng Ngãi đề xuất đầu tư; diện tích đất hơn 160 ha tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đánh giá cao ý tưởng của nhà đầu tư và cho rằng dự án phù hợp với định hướng phát triển của TP và của tỉnh Quảng Ngãi về phát triển đô thị, đảm bảo mục tiêu dâng nước trên sông Trà Khúc…

Chủ tịch tỉnh đề nghị nhà đầy tư tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp và phối hợp với Sở Xây dựng sớm hoàn chỉnh dự án, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồi cuối năm 2017, Thaigroup đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất cho phép nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất đầu tư các dự án thuộc khu vực hạ lưu sông Trà Khúc.

Cụ thể, Quảng Ngãi thống nhất cho Thaigroup tham gia các dự án Đảo Ngọc tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An với quy mô 240 ha; lập đề xuất đầu tư theo hình thức BT dự án Nạo vét, thông luồng, chỉnh trị sông Trà Khúc đoạn từ Cầu Trường Xuân đến Cửa Đại và dự án xây dựng các tuyến kè xung quanh khu vực Cửa Đại theo phương án nhà đầu tư ứng trước vốn để thực hiện. Ngân sách nhà nước bố trí hoàn trả sau.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Thaigroup Quảng Ngãi được thành lập vào tháng 1/2018, mã số doanh nghiệp 4300812232, vốn điều lệ 20 tỉ đồng.

Địa chỉ trụ sở chính tại số 308 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Bùi Khương Duy.

Danh sách cổ đông sáng lập thể hiện đây là công ty con của Thaigroup của "bầu" Thụy (doanh nhân Nguyễn Đức Thụy).

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Thaigroup góp đến 19,6 tỉ đồng, tương ứng với 98% vốn điều lệ; hai cá nhân Trịnh Văn Quynh và Nguyễn Văn Tân – mỗi người góp 200 triệu đồng, tương ứng với 1% vốn điều lệ/người.

Thaigroup thành lập năm 1976 tại huyện Gia Viễn, tỉnh Hà Nam Ninh, tiền thân là Hợp tác xã xây dựng Bình Minh do ông Nguyễn Xuân Thành (cha của bầu Thụy) làm chủ nhiệm.

Năm 2007, ông Thụy thay cha trở thành Chủ tịch tập đoàn. Đến năm 2015, tập đoàn chính thức được đổi tên thành tập đoàn Thaigroup.

Ban đầu, doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh xi măng, sau đó lấn sân thêm mảng khách sạn, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp…

Thaigroup từng gây shock cho thị trường địa ốc khi mạnh tay chi hơn 1.000 tỉ đồng mua 3,6 triệu cổ phần Công ty Du lịch Kim Liên – đơn vị quản lí khu đất 3,5 ha khách sạn Kim Liên (Hà Nội) trong phiên đấu giá cuối năm 2015. Đây là mức giá cao gấp 9 lần so với giá khởi điểm và bỏ xa các đối thủ.

N. Lê

Theo Kinh tế & Tiêu dùng