Thời gian ủ bệnh do virus corona chỉ 5 ngày, cứ 1 người lây cho hơn 2 người

30/01/2020 11:16

Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 29-1 công bố nghiên cứu mới cho thấy bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra có thời gian ủ bệnh khoảng 5,2 ngày, và số ca nhiễm mới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 7,4 ngày.

Các nhà khoa học Trung Quốc ngày 29-1 công bố nghiên cứu mới cho thấy bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra có thời gian ủ bệnh khoảng 5,2 ngày, và số ca nhiễm mới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 7,4 ngày.

Kiểm tra thân nhiệt khách đi tàu ở Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Kiểm tra thân nhiệt khách đi tàu ở Trung Quốc - Ảnh: REUTERS)

Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện của họ được đúc kết từ phân tích dữ liệu y tế của 10 bệnh nhân. Mặc dù thừa nhận sai số tùy theo bệnh nhân là rất lớn, nhưng các chuyên gia cho rằng phát hiện của họ có thể giúp ích cho quá trình theo dõi y tế trong 14 ngày đối với những người đã tiếp xúc với mầm bệnh.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí y khoa New England (NEJM).

Trước đó, báo cáo công bố ngày 27-1 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới dao động từ 2-10 ngày, trước khi các triệu chứng như ho, sốt, khó thở và suy hô hấp xuất hiện.

Thông qua nghiên cứu 425 bệnh nhân đầu tiên của 2019-nCoV, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện kể từ khi bùng phát thành dịch ở Vũ Hán vào tháng 12-2019, số ca nhiễm virus corona chủng mới tăng gấp đôi sau mỗi 7,4 ngày.

Như vậy ước tính mỗi người nhiễm virus corona lại lây nhiễm cho trung bình hơn 2 người khác, khá thấp khi so với bệnh sởi (1 người lây nhiễm cho 12 người) hay SARS (1 người lây nhiễm cho 3 người trong giai đoạn 2002-2003).

Ngoài ra, trong số 425 bệnh nhân đầu tiên, có 50% là người trên 60 tuổi và không có bệnh nhân nào dưới 15 tuổi.

Tính đến sáng 30-1, bệnh viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra đã khiến 170 người thiệt mạng, làm lây nhiễm 7.894 người trên toàn cầu, trong đó có 7.771 người Trung Quốc.

MINH KHÔI
Theo Tuổi Trẻ