Tiền đạo Anh Đức thảnh thơi uống cafe chuẩn bị cho chung kết AFF Cup

11/12/2018 11:32

Chân sút chủ lực của tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ với người hâm mộ khoảnh khắc đời thường trước thềm trận đấu quan trọng với tuyển Malaysia diễn ra lúc 19h45 tối nay 11/12.

Chân sút chủ lực của tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ với người hâm mộ khoảnh khắc đời thường trước thềm trận đấu quan trọng với tuyển Malaysia diễn ra lúc 19h45 tối nay 11/12.

11:14 11/12

Đoàn CĐV Việt Nam gồm khoảng 300 người xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur vào 10h sáng nay. Ảnh: Trần Triều.

11:12 11/12

Trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Anh Đức chia sẻ với người hâm mộ khoảnh khắc thảnh thơi bên ly cafe trước thềm trận đấu quan trọng. Tiền đạo sinh năm 1985 đã có 3 bàn thắng tại AFF Cup năm nay. Ảnh: FBNV.

11:08 11/12

9 tiếng trước khi trận chung kết lượt đi AFF Cup diễn ra, trong phạm vi bán kính 1 km quanh sân Bukit Jalil đã tấp nập hàng quán và khá nhiều người hâm mộ. Video: Minh Chiến (từ Malaysia).

10:44 11/12

Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 với Malaysia, ngày 11/12, nhiều tòa nhà cao ốc ở Hà Nội được “nhuộm đỏ” bởi hình ảnh quốc kỳ và dòng chữ “Tiến lên Việt Nam”. Ảnh: OTF.

10:36 11/12

Một màn hình LED rộng 200 inch, độ phân giải 4k, tổng giá trị lắp đặt lên đến 500 triệu đồng được lắp đặt tại quận 1, TP.HCM để đáp ứng nhu cầu theo dõi trận chung kết sắp tới cho hơn 1.000 người hâm mộ vào xem miễn phí. Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Minh Phương (Đội trưởng ĐTQG Việt Nam), người đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008 cũng có mặt để cùng theo dõi và trực tiếp giao lưu với người hâm mộ tại đây. Các cổ động viên còn có cơ hội sở hữu 3 quả bóng có chữ ký của cầu thủ Quế Ngọc Hải, Xuân Trường và Tiến Dũng.

10:08 11/12

Một vài chia sẻ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước thềm trận chung kết AFF Cup lượt đi, về sức ép các tuyển thủ phải chịu trước 80.000 CĐV Malaysia tại SVĐ Bukit Jalil.

09:56 11/12

Chuyên gia bóng đá Đông Nam Á Steve Darby cho rằng những gì Quang Hải thể hiện từ đầu năm thật sự rất tuyệt vời: "Quan điểm của tôi về cầu thủ hay nhất năm của Việt Nam rất đơn giản. Đó phải là cầu thủ có sự ổn định suốt các giải đấu. Ví dụ, trong 10 trận góp mặt, anh ta phải thể hiện được tầm ảnh hưởng to lớn từ 6 trận đến 8 trận. Với Quang Hải, cậu ta đáp ứng được điều đó".

Từ giải U23 châu Á 2018, Quang Hải đã chơi tốt. Tại Thường Châu, anh ghi 5 bàn trên hành trình giành ngôi Á quân của đội nhà. Đến ASIAD 2018, tiền vệ 21 tuổi bỏ túi thêm 2 bàn thắng. Giải đấu này cũng chứng kiến đội tuyển Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào đến bán kết. Ảnh: Thuận Thắng.

09:10 11/12

CĐV Việt Nam bị đuổi đánh khi tới Malaysia xem trận chung kết AFF Cup?

Đêm 10/12, các CĐV Việt Nam tại sân bay Kuala Lumpur cho biết họ bị tấn công bởi một nhóm Ultras Malaya khi vừa đặt chân xuống Malaysia xem trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Chia sẻ với Zing.vn, CĐV Việt Nam kể lại: “Tôi nhập cảnh vào Malaysia cùng với một vài người bạn. Cả nhóm bay cùng chuyến với Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) và một số người khác, tổng cộng có khoảng 80 người.

Sau khi lấy hành lý, chúng tôi chuẩn bị lên xe bus trở về khách sạn thì thấy mấy chú trong đoàn chạy nhanh ra báo có mấy CĐV Malaysia đang đánh những người mặc áo Việt Nam. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy đúng như thế”.

09:01 11/12

Mỗi tour du lịch đến Malaysia để cổ vũ đội tuyển quốc gia có giá từ trên 12 triệu đến 17 triệu đồng/người tùy số ngày. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi tình yêu người hâm mộ dành cho Quang Hải cùng đồng đội. Ảnh: Thuận Thắng.

08:52 11/12

Các CĐV đều chọn trang phục màu đỏ, có hình ngôi sao vàng, sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn để sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

08:38 11/12

Khoảng 8h sáng ngày 11/12, hàng trăm CĐV đã có mặt ở sân bay Nội Bài để làm thủ tục lên đường sang Malaysia cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h 45 tối nay. Ảnh: Thuận Thắng.

08:32 11/12

Phe vé ở Malaysia hét giá cao gấp 6 lần trước chung kết AFF Cup

Chỉ có 5.000 vé cho CĐV Việt Nam trong sân Bukit Jalil khiến nhu cầu xem trận chung kết AFF Cup 2018 của người hâm mộ đội khách tăng cao, và giá vé không hề rẻ.

CĐV Việt Nam mất nhiều công sức để có vé tại sân Bukit Jalil Được nhân viên thông báo đứng ở khu vực cửa E - nơi bán vé cho CĐV Việt Nam. Tuy nhiên, khi đến nhiều người được thông báo hết vé, còn một số CĐV phải xếp hàng rất lâu mới có vé.

08:31 11/12

AFF Cup 2010: Việt Nam thua ở Bukit Jalil và vết nhơ của CĐV Malaysia

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 là lần duy nhất tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia trên sân Bukit Jalil. Kết quả là thầy trò HLV Henrique Calisto đã nhận thất bại đầy cay đắng.

08:30 11/12

‘Malaysia ở chung kết AFF Cup sẽ có bộ mặt hoàn toàn khác’

Dưới góc nhìn chuyên môn, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc khẳng định đội tuyển Malaysia đã tiến bộ rất nhiều sau thất bại 0-2 trước Việt Nam ở sân Mỹ Đình.

08:25 11/12

Công Phượng không sợ áp lực của 80.000 CĐV Malaysia

Trả lời phỏng vấn trang chủ AFF Cup 2018 trước thềm trận chung kết lượt đi, Nguyễn Công Phượng khẳng định anh không sợ sức ép từ hơn 80.000 cổ động viên Malaysia ở Bukit Jalil: “Sẽ không có quá nhiều áp lực ở Bukit Jalil vì tôi từng chơi ở rất nhiều sân có đầy ắp khán giả. Tôi nghĩ đó là động lực để tôi cố gắng và làm tốt hơn nữa. Tôi muốn chứng minh cho tất cả thấy sức mạnh của đội tuyển Việt Nam”. Ảnh: Thuận Thắng.

08:24 11/12

Malaysia vs Việt Nam: Thời khắc lớn cho thế hệ vàng

Chiến thắng, những tấm huy chương, sự thừa nhận ở tầm châu lục, đội tuyển Việt Nam của Quang Hải đã có tất cả. Họ chỉ còn thiếu duy nhất một thứ: chức vô địch AFF Cup 2018.

Nhóm PV

Theo Zing