Trả đũa Mỹ, Trung Quốc áp mức thuế mới lên hàng hóa của quốc gia này

18/09/2018 22:07

Trung Quốc cho biết quốc gia này sẽ áp mức thuế mới đối với hàng hóa của Mỹ trị giá lên đến 60 tỷ USD vào ngày 24 tháng 9 tới đây, theo một báo cáo của Reuters.

Hãng truyền thông cho biết mức thuế suất của quốc gia châu Á sẽ bao gồm 5,207 sản phẩm của Mỹ và dao động từ 5% đến 10%.

Hôm thứ hai, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% với trị giá khoảng 200 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế mới này có hiệu lực từ ngày 24/9. Trump tuyên bố rằng mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/1/2019.

Trước đó vào hôm thứ Hai, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow nói Trump đã "không hài lòng" với các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp dụng thuế quan cho 50 tỷ USD hàng hóa của nhau.

Ý Nhi/Theo Reuters