Tỷ phú Elon Musk đích thân giao xe cho khách

02/08/2018 10:21

Hôm 28/7, tỷ phú Elon Musk vừa tự mang ôtô đến cho một khách hàng ở thành phố Los Angeles nhằm quảng bá cho cách giao hàng mới của công ty xe điện Tesla.

Hôm 28/7, tỷ phú Elon Musk vừa tự mang ôtô đến cho một khách hàng ở thành phố Los Angeles nhằm quảng bá cho cách giao hàng mới của công ty xe điện Tesla.

Tesla đang thử nghiệm việc giao hàng trực tiếp từ nhà máy Fremont để hỗ trợ hệ thống showroom và giao hàng tận nhà (áp dụng cho địa điểm cách trung tâm dịch vụ gần nhất 257,5 km hoặc xa hơn). Musk tin rằng giao hàng trực tiếp từ nhà máy là phương pháp sạch và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, cách này chỉ hiệu quả với một phần nhỏ khách hàng sống gần đó.

Elon Musk (trái) giao xe cho cặp đôi Devin Scott và Katie Fitzgerald. (Nguồn: Twitter)

Khâu hậu cần của hãng đang quá tải khi hơn 5.000 ôtô Model 3 được xuất ra từ ngày 2/7. Hàng ngàn chiếc Tesla đang nằm chờ ở bãi xe quanh nhà máy Fremont.

Năm 2016, vị CEO cảnh báo nhà đầu tư rằng hệ thống phân phối hiện tại của công ty không thể xử lý sản lượng xe dự kiến. Tesla đang mở rộng công suất nhà máy Fremont lên 600.000 xe/năm, Musk cho biết hồi tháng 2. Trong số 53.339 xe được sản xuất trong quý II, khoảng 15.000 xe vẫn còn trong quá trình vận chuyển. Bên cạnh đó, Tesla còn có 420.000 đơn đặt hàng cho Model 3.

Model 3 nằm chờ bên ngoài nhà máy Tesla. (Nguồn: Quartz)

Minh Thư/ Theo Quartz

Theo NDH

Bạn đang đọc bài viết "Tỷ phú Elon Musk đích thân giao xe cho khách" tại chuyên mục Công nghệ.