Tỷ phú giàu nhất Việt Nam sẽ “tậu” 6 siêu máy bay

05/01/2020 12:45

 Tổng số máy bay và “siêu máy bay” sẽ được tỷ phú giàu nhất Việt Nam “tậu” về trong thời gian tới là thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Tổng số máy bay và “siêu máy bay” sẽ được tỷ phú giàu nhất Việt Nam “tậu” về trong thời gian tới là thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Ông Trịnh Văn Quyết
Ông Trịnh Văn Quyết)

Đại gia Trịnh Văn Quyết “đánh rơi” 1.500 tỷ đồng

ROS giảm sàn 13.500 đồng xuống mức giá 18.600 đồng trong phiên giao dịch ngày 31/12. Nếu như thời gian trước đây, ROS luôn là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường thì nay thanh khoản tại mã này dường như “mất hút”, khối lượng giao dịch chỉ còn đạt hơn 72 nghìn đơn vị.

Diễn biến bất lợi của cổ phiếu ROS đã ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros. Với 312,22 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại đây, trong 4 ngày vừa qua, tài sản của ông Trịnh Văn Quyết đã bị sụt giảm hơn 1.561 tỷ đồng.

Theo thống kê, tổng tài sản của vị đại gia này trên thị trường chứng khoán thông qua sở hữu hơn 3,15 triệu cổ phiếu ART, trên 150,4 triệu cổ phiếu FLC và hơn 312,2 triệu cổ phiếu ROS hiện đạt mức 6.504 tỷ đồng, xếp thứ 11 trên thị trường chứng khoán.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua bao nhiêu “siêu máy bay”?

Nếu được Thủ tướng phê duyệt, hãng hàng không Vinpearl Air sẽ bắt đầu cất cánh khai thác thương mại vào tháng 7/2020 với đội bay 6 chiếc máy bay thân hẹp Airbus 320-200 Neo, Airbus 321-200 Neo và Boeing 737-NG. Quy mô đội bay sẽ nâng lên 12 chiếc vào năm 2021.

Tỷ phú giàu nhất Việt Nam sẽ “tậu” 6 siêu máy bay - 2
Ông Phạm Nhật Vượng

Theo kế hoạch, trong năm 2020, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ mua 3 máy bay thân rộng, những dòng “siêu máy bay” hiện đại nhất thế giới hiện nay là Boeing 787-9 và Airbus 350-900. Số lượng “siêu máy bay” sẽ tăng lên 6 chiếc vào năm 2023.

Đến năm 2024, hãng bay của người giàu nhất Việt Nam sẽ mua tiếp 3 máy bay thân rộng nữa và duy trì đội bay này tới năm 2025 với tổng số 30 chiếc, trong đó có 9 máy bay Boeing 787-9 và Airbus 350-900.

Theo hồ sơ dự án, khi đi vào hoạt động Vinpearl Air sẽ đồng thời thuê ướt (máy bay và tổ lái) và thuê khô (thuê máy bay) nhằm giải quyết bài toán ngắn hạn. Từ năm 2020, hãng này sẽ đa dạng hóa nguồn cung máy bay và phương thức sở hữu thuê-mua, mua-thuê lại và thuê ướt bổ sung thời vụ. 

LienVietPostBank thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) định kỳ tháng 12/2019, HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đình Thắng theo nguyện vọng cá nhân.

Theo đó, HĐQT ngân hàng đã thống nhất bầu ông Huỳnh Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018 – 2023) kể từ ngày 30/12.

Ông Huỳnh Ngọc Huy sinh năm 1966, là Thạc sỹ ngành tài chính Học viện Toulon Var (Pháp), Kỹ sư Tin học Đại học Carleton, Canada, có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính, bất động sản…

Đầu tư “mát tay” như Mai Phương Thuý

Trong bối cảnh thị trường ảm đạm trong thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư thua lỗ, cổ phiếu VCB được coi là “hàng hiệu” hay “cổ phiếu hoa hậu” khi đạt được tăng trưởng ấn tượng. Đây cũng là mã cổ phiếu mà ít tháng trước, Hoa hậu Mai Phương Thuý (vốn thiên về đầu tư giá trị) khẳng định sẽ tăng ít nhất đến vùng giá trên 80.000 đồng khi cổ phiếu này đang giao dịch trong vùng 70.000 đồng.

Mức giá mà Mai Phương Thuý mua vào cổ phiếu VCB là khoảng 40.000 đồng - 50.000 đồng. Tính ra, ở thời điểm hiện tại, nếu cô chưa bán ra VCB thì tài khoản của Mai Phương Thuý đã nhân đôi ở mã này.

Với những nhà đầu tư cá nhân, trong năm 2019, chỉ cần “bắt” đúng một số mã trong đó có VCB như Mai Phương Thuý, thì có thể nói đã là một thành công lớn.

Nhà chồng Hà Tăng mất tiền ngay ngày đầu năm mới

Phiên giao dịch ngày 2/1 trên thị trường UPCoM, cổ phiếu SAS của Sasco giảm mạnh 1.900 đồng còn 29.000 đồng (giảm 6,15%), thanh khoản kém, chỉ đạt hơn 7.700 đơn vị.

Tại Sasco, bên cạnh ACV nắm 49,07% cổ phần thì nhóm cổ đông liên quan đến gia đình chồng Hà Tăng - ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng đang sở hữu 45,3% vốn điều lệ. Với diễn biến của SAS sáng nay, giá trị tài sản chứng khoán tại SAS của gia đình chồng diễn viên Hà Tăng giảm khoảng 115 tỷ đồng.

 Thế Hưng

Theo Dân Trí

Link bài gốc: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ty-phu-giau-nhat-viet-nam-se-tau-6-sieu-may-bay-20200104221404628.htm