Viêm phổi coronavirus: Bên trong bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán

03/02/2020 13:22

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn vừa hoàn thành bắt đầu đón bệnh nhân nhiễm viêm phổi do coronavirus từ ngày 3.2.

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn vừa hoàn thành bắt đầu đón bệnh nhân nhiễm viêm phổi do coronavirus từ ngày 3.2.

Một dãy phòng của bệnh viện Hỏa Thần Sơn - Ảnh: CGTN

Cơ sở dã chiến này chỉ mất 8 ngày xây dựng, diện tích 25.000m2 với quy mô 1.000 giường, được phép huy động nguồn trang thiết bị y tế từ bệnh viện khác hoặc yêu cầu doanh nghiệp sản xuất để đáp ứng công tác điều trị. Đây sẽ là nơi làm việc của 1.400 binh sĩ từ lực lượng quân y Trung Quốc.

Mỗi phòng có hai giường bệnh cùng hệ thống trợ hô hấp - Ảnh: CNHubei

Phòng bệnh được cách ly cẩn thận - Ảnh: AP

Máy chụp cắt lớp trang bị cho bệnh viện - Ảnh: CNHubei

Ảnh chụp toàn cảnh bệnh viện Hỏa Thần Sơn - Ảnh: Chinamil

Ngoài Hỏa Thần Sơn, tại Vũ Hán còn một cơ sở khác là Lôi Thần Sơn quy mô 1.300 giường dự kiến bàn giao vào ngày 5.2. Trên địa bàn thành phố Ngạc Châu lân cận cũng có một bệnh viện dã chiến.

Công trình bệnh viện Lôi Thần Sơn đến ngày 2.2 đã hoàn thành 60% khối lượng xây dựng - Ảnh: Sohu

Mô hình phòng bệnh ở hai bệnh viện dã chiến - Ảnh: Sohu

Hai bệnh viện đều do quân đội quản lý - Ảnh: Chinamil

Cẩm Bình (theo Business Insider, CGTN, CNHubei, Daily Mail)

Theo Một Thế Giới