Các đại gia Việt rớt hạng trong danh sách tỷ phú USD

17/02/2020 10:28

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng rời top 250 trong khi Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo rời top 1.000 người giàu nhất hành tinh của Forbes.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới của Forbes cập nhật đến ngày 16/2, các tỷ phú USD của Việt Nam đều tụt hạng.

Người giàu nhất Việt Nam hiện tại là ông Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 7,3 tỷ USD. Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang xếp thứ 260 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Dù giá trị tài sản của ông Vượng tăng thêm 700 triệu USD so với thời điểm danh sách tỷ phú thế giới 2019 được công bố hồi tháng 3 năm ngoái, vị trí của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đã giảm 21 bậc.

Trước đó, từng có thời điểm ông Vượng vào top 200 người nhất hành tinh khi giá trị tài sản tăng lên 8,25 tỷ USD vào tháng 8/2019.

Tương tự chủ tịch Vingroup, Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo cũng tụt hạng trong danh sách tỷ phú USD dù giá trị tài sản ròng tăng thêm 100 triệu USD so với năm trước.

Hiện khối tài sản của bà Thảo được ước tính trị giá 2,4 tỷ USD, tương ứng vị thứ 1.089 trên bảng xếp hạng người giàu thế giới. Trong danh sách tỷ phú được công bố hồi tháng 3/2019, nữ CEO Vietjet xếp hạng 1.008 với khối tài sản 2,3 tỷ USD. Cuối năm 2019, giá trị tài sản của bà Thảo đạt ngưỡng 2,7 tỷ USD và đưa nữ tỷ phú Việt vào nhóm 1.000 người giàu nhất hành tinh.

Cac dai gia Viet rot hang trong danh sach ty phu USD hinh anh 1 Screenshot_1.jpg
Thứ hạng của các tỷ phú USD Việt Nam tính đến ngày 16/2. Ảnh: Forbes.

Trong khi đó, khối tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco không thay đổi, giữ nguyên ở mức 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Dương cũng tụt 100 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú. Hiện chủ tịch Thaco xếp hạng 1.489 trong danh sách tỷ phú USD.

Với Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh, giá trị tài sản của ông đã sụt giảm 400 triệu USD so với thời điểm lần đầu lọt vào danh sách tỷ phú USD. Tài sản của tỷ phú Hùng Anh hiện tại được ước tính ở mức 1,3 tỷ USD, đứng thứ 1.845 trên bảng xếp hạng người giàu thế giới.

Riêng Chủ tịch Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD khi giá trị tài sản ròng đã xuống dưới mốc 1 tỷ USD. Hiện Forbes ghi nhận Việt Nam chỉ có 4 tỷ phú USD.

Danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 dự kiến sẽ được Forbes công bố vào đầu tháng 3 tới.

Theo Zing

Nguồn: https://news.zing.vn/cac-dai-gia-viet-rot-hang-trong-danh-sach-ty-phu-usd-post1047770.html

Bạn đang đọc bài viết "Các đại gia Việt rớt hạng trong danh sách tỷ phú USD" tại chuyên mục Doanh nhân.