CEO Nguyễn Kim bị truy nã từng làm sếp tại Sacombank, dưới thời “đại gia” Đặng Văn Thành

14/01/2021 10:50

Ông Phạm Nhật Vinh xuất phát điểm từ việc đầu quân cho Ngân hàng Sacombank, dưới dười "đại gia" Đặng Văn Thành làm lãnh đạo.

Ông Phạm Nhật Vinh, CEO Nguyễn Kim hiện bỏ trốn và bị truy nã.

Như Nhịp sống doanh nghiệp - BizLIVE vừa đề cập, Cơ quan Điều tra, Công an TP.HCM vừa hoàn tất Bản kết luận điều tra về vụ án 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' liên quan 20 bị can.
19 bị can đã bị đề nghị truy tố, 1 bị can bị truy nã là ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CTCP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Cơ quan Điều tra kết luận ông Phạm Nhật Vinh đã có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Nguyễn Kim là 40.000 đồng/CP tại cuộc họp HĐQT Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Sadeco số tiền hơn 940 tỷ đồng.

Cơ quan Điều tra đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh bắt đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Ngày 31/12/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại, Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh. Cơ quan Điều tra cũng ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.

Trước khi bị cơ quan chức năng truy nã với vị trí CEO Nguyễn Kim, ông Phạm Nhật Vinh được biết đến là người xuất thân từ “lò” Sacombank và Sacomreal (nay là TTC Land).

Cụ thể, ông Vinh sinh năm 1977 tại Bình Định, trình độ cử nhân luật. Ông đầu quân về Ngân hàng Sacombank từ năm 2003. Năm 2009 ông được đề bạt vào chức Giám đốc khối giám sát kiêm trưởng phòng quản lý rủi ro Sacombank.

Đến năm 2010, ông ngồi ghế Phó Tổng giám đốc nhà băng này đến tháng 10/2012. Ông rời Sacombank cùng thời điểm “biến cố” xảy ra với Sacombank và ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch ngân hàng.

Sau đó ông Vinh được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT CTCK Sacombank (SBS) vào tháng 10/2012. Chỉ 5 tháng sau ông rời SBS.

Tháng 4/2013, ông Phạm Nhật Vinh đầu quân về Sacomreal với vai trò thành viên HĐQT. Đến tháng 1/2015 ông Vinh được bầu làm CEO doanh nghiệp địa ốc này thay thế cho ông Đặng Hồng Anh.

Đến tháng 3/2016 ông ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Sacomreal. Cuối 2017 ông Vinh chấm dứt làm việc tại đây.

Ngày 1/1/2018, ông Vinh về làm tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim với vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực. Từ 15/6/2019 đến nay ông Vinh chính thức được bổ nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Kim.

Song song việc đảm nhiệm chức danh CEO Nguyễn Kim, ông Vinh còn làm thành viên HĐQT Sadeco, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc CTCP Giày da và May mặc xuất khẩu (Legamex)…

Huyền Trâm/Bizlive

https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/ceo-nguyen-kim-bi-truy-na-tung-lam-sep-tai-sacombank-duoi-thoi-dai-gia-dang-van-thanh-3558114.html