Hành trình đổi đời của doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà - từ 'ngôi sao' đa cấp đến chuyên gia bất động sản
17/10/2018 13:25
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà bỗng nhiên gây chú ý trong những ngày gần đây khi đề nghị ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên kí vào tranh mà anh đã mua để làm từ thiện. Vị doanh nhân tuổi trẻ tài cao này có rất nhiều ẩn số thú vị về hành trình khởi nghiệp ít người biết.
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Think Big và Lộc Sơn Hà.)
Chỉ cần search trên Google dòng chữ: Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà, chỉ trong vòng 0,46 giây sẽ cho ra đến 47.300.000 kết quả. Với ngoại hình tuấn tú, vầng trán cao rộng cương nghị, phục trang lịch lãm, vị doanh nhân trẻ tuổi dễ chinh phục người đối diện bằng phong thái rất doanh nhân của mình.
Trả lời phỏng vấn trên Tiền Phong, doanh nhân quê Yên Bái thổ lộ: "Với suy nghĩ sau này trở thành doanh nhân thành đạt, có cuộc sống ổn định ở chốn đô thành như những người bạn cùng trang lứa đã đi làm trước đó 3 năm…. Năm 2004, Hà ra trường, anh gom góp số tiền ít ỏi trong thời gian vừa học vừa làm và vay mượn người thân bạn bè để thành lập Công ty cổ phần Minh Nhật, chuyên cung cấp dịch vụ giúp việc và vệ sinh theo giờ. Nhưng với vốn kiến thức, mối quan hệ còn hạn chế… dẫn đến việc vận hành của công ty rơi vào thế bế tắc, nhanh chóng lụi tàn."
Cũng theo Tiền Phong thì: "Năm 2004, không có tiền nên hai vợ chồng sống trong căn nhà trọ tồi tàn rộng 8m2 ở Lĩnh Nam, Hà Nội. Mình thì thất nghiệp, còn lương của vợ mỗi tháng chỉ có 1 triệu đồng. Mỗi ngày đi làm, vợ đều bỏ vào ví 10.000 đồng để tôi dùng trong cả ngày…”. Vậy, điều thần kì nào đã giúp doanh nhân 8X này từ một người thất nghiệp, con nhà nghèo, quê Yên Bái, học vấn cử nhân bình thường như bao sinh viên từ quê ra thành phố có được thành công vang dội như hiện tại?
Hành trình qua ảnh của doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà cho thấy sức bật đáng nể của vị này khi từ một thanh niên thất nghiệp, vụt sáng thành "ngôi sao" tại công ty đa cấp Thiên Sư (TIENS) rồi trở thành chuyên gia dạy làm giàu và bán các khóa học về bất động sản, trở thành đại lí phân phối bất động sản hàng đầu của FLC.
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà chụp cùng các cộng sự cao cấp tại công ty đa cấp Thiên Sư, trụ sở tại Việt Nam năm 2009, phía sau là ảnh của chủ tịch Tập đoàn Thiên Sư - ông Lý Kim Nguyên (tỉ phú người Trung Quốc). Đây là những năm tháng đầu đời vị doanh nhân trẻ bước vào con đường khởi nghiệp nhưng được các đồng nghiệp tuyến trên đánh giá cao về sự thông minh, hoạt ngôn.
Vị doanh nhân trẻ trong đêm tiệc vinh danh những nhà phân phối xuất sắc nhất hệ thống tập đoàn Thiên Sư tại Việt Nam, người cầm micro là Chủ tịch Lý Kim Nguyên (người Trung Quốc).
Doanh nhân quê Yên Bái được đích thân chủ tịch Tập đoàn đa cấp Thiên Sư trao thưởng, Nguyễn Mạnh Hà cũng chia sẻ trên truyền thông và trang cá nhân của mình là anh rất có "duyên" gặp các tỉ phú. Điều này cũng thể hiện trên hành trình khởi nghiệp của doanh nhân 8X, đây có lẽ là vị tỉ phú đầu tiên nâng cánh ước mơ khởi nghiệp cho ông chủ của Lộc Sơn Hà.
Ông chủ của Think Big bắt đầu "nghĩ lớn" và làm lớn ngay từ khi gia nhập Tập đoàn Thiên Sư. Ảnh chụp tại trụ sở chính của Tập đoàn tại Trung Quốc năm 2011.
Các nhà lãnh đạo tại Việt Nam bao gồm Sư tử đồng Quốc Tế Nguyễn Mạnh Hà tại trụ sở TIENS, biểu tượng phía sau là hình ảnh con sư tử có cánh bay vút lên trời xanh, đó cũng chính là ý nghĩa của cái tên Thiên Sư (Sư Tử trời).
Thời điểm hoạt động đa cấp tại Thiên Sư, Nguyễn Mạnh Hà thường được giao trọng trách làm MC cho các sự kiện bởi sự hoạt ngôn, tự tin, phong thái đầy đĩnh đạc mặc dù tuổi còn rất trẻ.
Nhận giấy chứng nhận NPP xuất sắc của Tiens từ những năm 2009. Điều này là minh chứng cho việc doanh nhân trẻ tuổi này ngay từ khi thất nghiệp đã không hề nói suông. Bằng sự nỗ lực vượt bậc, Nguyễn Mạnh Hà trở thành một ngôi sao sáng của Tập đoàn đa cấp Thiên Sư với tổng doanh thu của trong toàn nhánh của ông Hà phụ trách lên tới gần 1 triệu đô ở thời điểm 2009 (tương đương cấp Sư Tử đồng).
Doanh nhân quê Yên Bái trong chương trình đại hội Thiên Sư tại Ấn Độ năm 2012. Những thành viên tham gia phải là những nhà phân phối cao cấp và đạt nhiều danh hiệu cấp quốc tế (trong hệ thống của Thiên Sư).
Được biết, doanh nhân Nguyễn Mạnh Hà vẫn tiếp tục làm việc và gặt hái nhiều thành công vượt bậc trong việc phát triển nhánh tại tập đoàn Thiên Sư đến năm 2014, đào tạo nhiều 'leader' cấp dưới xuất sắc, đồng thời các nhánh của vị này thu hút nhiều người tuyến dưới trong đó có không ít người là sinh viên nghèo tỉnh lẻ với khát vọng đổi đời sau một đêm.
Theo qui định của Tập đoàn này thì việc một cấp cao chuyển sang hoạt động ở lĩnh vực khác nhưng tuyến dưới vẫn hoạt động tại Thiên Sư thì cấp cao vẫn được hưởng thu nhập thụ động từ nguồn tiền mà vị này đã dày công xây dựng trong nhiều năm. Tính thừa kế và "nghỉ hưu sớm" với thu nhập thụ động là một trong những điểm hấp dẫn của tập đoàn đa cấp Thiên Sư.
Cùng thời điểm hoạt động đa cấp, bằng sự thông minh, tầm nhìn xa trông rộng hơn nhiều thanh niên đa cấp cùng trang lứa, doanh nhân 8X đã thành lập một loạt những công ty con của Think Big Group như Big Edu, Lộc Sơn Hà, Big Land,… hoạt động trong các mảng như kinh doanh BĐS, đào tạo nhân lực liên quan đến BĐS, spa,... từ năm 2010 đến 2012. Như vậy, vị này hoạt động song song các lĩnh vực, từ đa cấp đến bất động sản.
Hiện tại, Nguyễn Mạnh Hà được biết đến như một chuyên gia bất động sản, chuyên bán các khóa học làm giàu và được quảng cáo rầm rộ trên nhiều website.
Bên trong khoá học giới thiệu lớp học làm giàu của Nguyễn Mạnh Hà. Để vào học những buổi nâng cao hơn sau buổi học miễn phí đầu tiên, học viên phải đóng đến 40 triệu đồng. Các lớp học này "quảng cáo" là tạo ra nhiều người có được bất động sản và có được bước tiến cực kì vượt trội từ bất động sản. Tất cả những người học xong lớp học đó họ có thể tạo kết quả ngay tức thì trong thời gian ngắn, có người tạo cơ nghiệp cho họ ở ngay thời điểm sau khi học kết thúc lớp học.
Ngoài việc làm diễn giả, giảng viên bất động sản, Nguyễn Mạnh Hà còn ra mắt 2 cuốn sách về bất động sản. Với chí tiến thủ của mình, vị doanh nhân tuổi trẻ tài cao không dừng lại ở những thành công đã đạt được, ông trở thành nhà phân phối bất động sản chiến lược của Tập đoàn FLC, hưởng chính sách hoa hồng bán hàng hiếm có trên thị trường nhà đất.
Buổi lễ "ra quân" của công ty Lộc Sơn Hà với dự án FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort (Ảnh: FBNV).
Công ty Lộc Sơn Hà trở thành đại lí phân phối xuất sắc nhất của Tập đoàn FLC năm 2018.
Trên trang cá nhân của mình, tỉ phú Nguyễn Mạnh Hà thường khoe siêu xe, biệt thự và các kì nghỉ dưỡng xa hoa, vị doanh nhân trẻ trở thành niềm cảm hứng của nhiều người trẻ từ nông thôn đến thành thị với khát vọng đổi đời từ "chân đất".
Hạ Vi Theo Đời sống & Pháp lý
Link gốc: https://doisongphaply.phapluatxahoi.vn/hanh-trinh-doi-doi-cua-doanh-nhan-nguyen-manh-ha-tu-ngoi-sao-da-cap-den-chuyen-gia-bat-dong-san-151432.htm
Qua rà soát hoạt động trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc 63 trường hợp có hành vi tương tác, chia sẻ thông tin xấu độc từ các trang mạng. Trong đó, 2 trường hợp bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.
Các dự án được khởi công có tổng vốn đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, trải rộng từ hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics đến không gian văn hóa ven sông, tạo động lực phát triển mới cho TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.
Ngày 30/06/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã chính thức thông qua nghị quyết tăng vốn góp của Techcombank tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Kỹ thương - Techcom Life với số tiền tối đa 2.400.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn bốn trăm tỷ đồng). Theo đó, Techcom Life sẽ có vốn điều lệ đạt 4.300 tỷ đồng, thuộc nhóm công ty bảo hiểm nhân thọ vốn lớn nhất tại Việt Nam.
Thông tin mua bán vàng miếng sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân 0,1% từ ngày 1/7/2026 đang được chia sẻ rộng rãi. Bộ Tài chính khẳng định cách hiểu này chưa chính xác, hiện chưa thu thuế chuyển nhượng vàng miếng.
Sau kết quả kinh doanh quý I vượt kỳ vọng, nhiều công ty chứng khoán tiếp tục duy trì quan điểm tích cực đối với Masan (HOSE: MSN), đồng thời dự báo doanh thu và lợi nhuận quý II cũng như cả năm 2026 sẽ tăng trưởng mạnh. Đằng sau những con số này là sự cộng hưởng ngày càng rõ nét của Hệ điều hành Tiêu dùng với WinCommerce và Masan Consumer, cùng sự bứt phá của Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) trong chu kỳ tăng của vật liệu chiến lược toàn cầu.
Qua đợt xác minh, Công an Hà Tĩnh mời làm việc, răn đe và giáo dục 135 người có hành vi tương tác với các trang mạng phản động của Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài.
Sự linh hoạt khi di chuyển kết hợp với chi phí vận hành dễ chịu giúp VinFast VF 3 trở thành người bạn đồng hành lý tưởng với hàng vạn người dùng Việt, cả trong phố lẫn những cung đường xa.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Techcom Life vừa giành 3 giải thưởng uy tín từ The Asian Banker, qua đó khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng AI, phát triển nền tảng số và cung cấp các giải pháp tài chính, bảo hiểm lấy khách hàng làm trung tâm.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình tài chính danh tiếng CNBC, Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner nhận định, dù chịu áp lực lạm phát và biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng. Lãnh đạo Techcombank nhấn mạnh, các đầu tàu kinh tế và khối doanh nghiệp lớn tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận ảnh hưởng rõ rệt, đồng thời vẫn kiên định với các kế hoạch đầu tư dài hạn.
“AI Thực Chiến” là chương trình quốc gia về trí tuệ nhân tạo do Bộ Công an chỉ đạo, đồng tổ chức bởi VTV, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài AI, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số. Tiếp nối thành công mùa 1, chương trình năm 2026 phát huy mạng lưới chuyên gia Việt toàn cầu, tăng cường nguồn lực từ Techcombank để hiện thực hóa mục tiêu “Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI”