Một đại gia bán lẻ Việt Nam ngưng kinh doanh ống hút nhựa trên 600 siêu thị lớn nhỏ, chỉ bán ống hút thân thiện môi trường

10/04/2019 09:40

Saigon Co.op tuyên bố là nhà bán lẻ Việt Nam đầu tiên nói không với ống hút nhựa. Thay vào đó, đại gia bán lẻ này sẽ cung cấp ống hút giấy, ống hút gạo thân thiện với môi trường.


Saigon Co.op tuyên bố là nhà bán lẻ Việt Nam đầu tiên nói không với ống hút nhựa. Thay vào đó, đại gia bán lẻ này sẽ cung cấp ống hút giấy, ống hút gạo thân thiện với môi trường.

Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa công bố chiến dịch "quét sạch" ống hút nhựa ra khỏi hơn 600 siêu thị lớn nhỏ của mình trên cả nước, bắt đầu từ tháng 5-2019.

Không chỉ loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa ra khỏi quầy kệ trong khu tự chọn của các siêu thị, Saigon Co.op cũng chủ động loại bỏ các loại ống hút nhựa đính kèm cùng các sản phẩm hàng nhãn riêng và đồng thời cũng có thông báo yêu cầu các gian hàng thuê mặt bằng trong khu tự doanh hạn chế tối đa sử dụng ống hút nhựa.

Với sản phẩm thay thế ống hút nhựa, theo đại điện Saigon Co.op, hệ thống bán lẻ Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smiles, Cheers, …. sẽ thay bằng ống hút giấy, ống hút gạo thân thiện với môi trường, ngoài ra người tiêu dùng có thể có thêm lựa chọn từ các loại ống hút bằng inox, thép an toàn, thủy tinh dành cho cá nhân có thể sử dụng nhiều lần.

Đây được xem là hệ thống bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam quyết định không bán ống hút nhựa, mở màn cho một chiến dịch bảo vệ môi trường mới thông qua hành vi tiêu dùng trên kênh bán lẻ hiện đại trên cả nước.

Theo ông Nguyễn Anh Đức – Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op, từ hơn 10 năm nay Saigon Co.op đã chủ động đưa ra lộ trình phù hợp để từng bước giảm thiểu tối đa việc kinh doanh những sản phẩm không có lợi môi trường.

Năm 2011, Saigon Co.op cũng là đơn vị đầu tiên thay túi nilon khó phân hủy thông thường bằng túi nilon tự hủy thân thiện với môi trường.

Trong sinh hoạt hàng ngày, bên cạnh túi nilon thì vật nhựa nhỏ bé phổ biến nhất hiện nay là ống hút nhựa. Bất cứ nơi đâu cũng có sự hiện diện của ống hút nhựa: một ly nước mía, một ly trà đào, thậm chí khi bạn gọi một ly trà đá, người ta vẫn cắm cho bạn một chiếc ống hút nhựa vào li để uống.

Nhưng ống hút nhựa nói riêng và sản phẩm từ nhựa nói chung không thể tự phân hủy sinh học một cách nhanh chóng, mà chỉ có thể bị "chia nhỏ" xuống kích thước hiển vi cực nhỏ chứ không biến mất hoàn toàn và có thể tồn tại gần 2.000 năm. Đồng thời, việc đốt chất thải ông hút nhựa sẽ sản sinh khí dioxin, gây hại cho môi trường và sức khỏe.

Một con số thống kê của Hiệp hội Nghiên cứu biển Hoa Kỳ thực năm 2018 cho thấy có hơn 8,3 tỉ ống hút nhựa đang làm ô nhiễm gần như tất cả các bãi biển trên toàn thế giới. Một con số khiến cho nhân loại phải suy nghĩ. Một số tiểu bang của Mĩ sẽ cấm ống hút nhựa từ 2020, nhiều quốc gia trên thế giới đã có quy định nghiêm khắc đối với ống hút nhựa, điển hình như tại Anh cấm dùng ống hút nhựa tại quán cà phê, Hàn Quốc sẽ cấm sử dụng ống hút nhựa hoàn toàn từ 2027…


Bình An

Theo Trí Thức Trẻ