Người giàu thế giới mất bao nhiêu năm để thành tỷ phú?

09/08/2020 12:00

CEO Facebook Mark Zuckerberg chỉ mất 4 năm để kiếm được tỷ USD đầu tiên, trong khi ông chủ Zara Amancio Ortega mất tới 26 năm.

Theo phân tích của công ty OLBG (Anh) dựa trên danh sách năm nay của Forbes, các tỷ phú thế giới mất trung bình 21 năm để sở hữu tỷ USD đầu tiên. Một số người, như CEO Facebook Mark Zuckerberg chỉ mất vài năm để vào danh sách tỷ phú. Trong khi đó, ông chủ Zara Amancio Ortega lại mất tới gần 30 năm.

OLBG chỉ tính các tỷ phú tự thân. Họ tìm ra thời gian những người này trở thành tỷ phú bằng cách trừ năm được Forbes công nhận cho năm bắt đầu khởi nghiệp. Dưới đây là thời gian kiếm được tỷ USD của các tỷ phú trong top đầu thế giới.

10. Amancio Ortega

Tỷ phú Amancio Ortega. Ảnh: AP

Tỷ phú Amancio Ortega. Ảnh: AP

Thời gian trở thành tỷ phú: 26 năm
Tài sản hiện tại: 64,2 tỷ USD
Nguồn tài sản: Inditex (công ty mẹ Zara)

Tỷ phú 84 tuổi của Tây Ban Nha mở cửa hàng thời trang đầu tiên cùng người vợ trước - Rosalia Mera năm 1975. Hiện tại, ông đã sở hữu đế chế Inditex với hàng nghìn cửa hàng trên thế giới. Ortega hiện còn có khối bất động sản khoảng 15,2 tỷ euro (17,2 tỷ USD).

9. Warren Buffett

Tỷ phú đầu tư Warren Buffett trong một sự kiện. Ảnh:Reuters

Tỷ phú đầu tư Warren Buffett trong một sự kiện. Ảnh:Reuters

Thời gian trở thành tỷ phú: 23 năm
Tài sản hiện tại: 79,2 tỷ USD
Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

Nhà thông thái vùng Omaha nổi tiếng với triết lý đầu tư giá trị. Ông đã thành công với chiến lược này, dù phải mất thời gian khá dài để kiếm được tỷ USD đầu tiên. Tài sản của ông chủ yếu đến từ công ty đầu tư Berkshire Hathaway.

8. Bernard Arnault

Ông chủ LVMH Bernard Arnault. Ảnh:AP

Ông chủ LVMH Bernard Arnault. Ảnh:AP

Thời gian trở thành tỷ phú: 13 năm
Tài sản hiện tại: 107,1 tỷ USD
Nguồn tài sản: LVMH

Tỷ phú thời trang Pháp năm nay 71 tuổi và hiện là người giàu nhất giới thời trang toàn cầu. Dù vậy, đại dịch đang khiến đế chế hàng xa xỉ của ông lao đao. Cổ phiếu LVMH đang đi xuống suốt gần một tháng qua.

7 và 6. Steve Ballmer và Bill Gates

Steve Ballmer và Bill Gates năm 2000. Ảnh: AP

Steve Ballmer và Bill Gates năm 2000. Ảnh: AP

Thời gian trở thành tỷ phú: 12 năm
Tài sản hiện tại: 72,4 tỷ USD và 113,6 tỷ USD
Nguồn tài sản: Microsoft

Bill Gates đồng sáng lập đế chế phần mềm Microsoft cùng bạn học Paul Allen. Công ty này giúp Gates trở thành tỷ phú năm 1986.Còn Ballmer là nhân viên đầu tiên của Microsoft. Ông bỏ Trường Kinh doanh Stanford để gia nhập công ty năm 1980 và cũng trở thành tỷ phú nhờ số cổ phần tại đây.

5. Larry Ellison

Tỷ phú Larry Ellison. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Larry Ellison. Ảnh: Reuters

Thời gian trở thành tỷ phú: 9 năm
Tài sản hiện tại: 71,8 tỷ USD
Nguồn tài sản: Oracle

Larry Ellison được đánh giá là một trong những nhân vật thú vị nhất giới công nghệ. Ông hai lần bỏ học đại học và đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle. Ellison cũng nổi tiếng với cuộc sống phóng khoáng, sở hữu nhiều bất động sản, du thuyền.

4 và 3. Sergey Brin và Larry Page

Larry Page (trái) và Sergey Brin (phải). Ảnh: AP, Reuters

Larry Page (trái) và Sergey Brin (phải). Ảnh: AP, Reuters

Thời gian trở thành tỷ phú: 6 năm
Tài sản hiện tại: 65,2 tỷ USD và 67 tỷ USD
Nguồn tài sản: Alphabet – công ty mẹ Google

Larry Page và Sergey Brin đồng sáng lập Google năm 1998 khi đang theo học tiến sĩ tại Đại học Stanford. Cả hai lãnh đạo Alphabet nhiều thập kỷ trước khi rời đi hẳn vào tháng 12/2019.

2. Jeff Bezos

Ông chủ Amazon Jeff Bezos hiện giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Ông chủ Amazon Jeff Bezos hiện giàu nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Thời gian trở thành tỷ phú: 5 năm
Tài sản hiện tại: 189 tỷ USD
Nguồn tài sản: Amazon

Jeff Bezos bỏ việc tại một quỹ đầu tư ở New York City để bán sách online năm 1994. Công ty của ông có tên Amazon, sau này nhanh chóng trở thành hãng bán lẻ lớn nhất thế giới, giúp Bezos trở thành người giàu nhất hành tinh hiện tại.

1. Mark Zuckerberg

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Bloomberg

Ông chủ Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Bloomberg

Thời gian trở thành tỷ phú: 4 năm
Tài sản hiện tại: 98,6 tỷ USD
Nguồn tài sản: Facebook

Mark Zuckerberg thành lập Facebook tại phòng ký túc xá Đại học Harvard. 15% cổ phần của Zuckerberg trong này giúp anh hiện là người giàu thứ 4 thế giới. Dù vậy, Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đã cam kết sẽ cho đi phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Hà Thu (theo BI)

Theo Vnexpress