2.000 nhân viên đập phá nhà máy sản xuất iPhone ở Ấn Độ

14/12/2020 10:04

Nhân viên của nhà máy Wistron - đối tác sản xuất iPhone ở Ấn Độ - đã biểu tình, đập phá, do bức xúc về lương thưởng.

Theo The Times of India, khoảng 2.000 nhân viên của nhà máy sản xuất iPhone Wistron đóng tại Narsapura, Ấn Độ, sau khi rời ca trực ngày 12/12, đã đập phá khắp nhà máy. Đoàn người nổi cơn thịnh nộ, phá huỷ đồ đạc, máy móc của công ty. Một số người thậm chí tìm cách phóng hoả đốt xe. Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để ổn định trật tự.

Nguồn tin của The Times of India nói nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn liên quan đến tiền lương, thưởng. Các nhân viên tức giận vì công ty không trả lương đúng hẹn. Mặc dù lương hàng tháng cho sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật là 21.000 rupee (6,6 triệu đồng), vài tháng gần đây họ chỉ nhận được 12.000 đến 16.000 rupee (3,7 đến 5 triệu đồng). Mức lương của những người không tốt nghiệp ngành kỹ thuật thì giảm xuống còn 8.000 rupee (2,5 triệu đồng) một tháng.

Đại diện Wistron cho biết họ đang phối hợp với cảnh sát địa phương để tiến hành các cuộc điều tra. Thông tin sơ bộ cho biết cuộc bạo loạn không có người ngoài công ty tham gia.

Từ tối 11/12, nhân viên của Wistron đã thảo luận về lương trên các nhóm nội bộ. Một số người cho biết họ chỉ nhận được khoảng 500 rupee (150 nghìn đồng) tiền lương trong tài khoản.

Wistron đã nhận được 43 mẫu Anh (17 ha) đất tại khu công nghiệp Narasapura từ chính quyền bang, sau khi họ đề xuất đầu tư khoảng 2,86 tỷ rupee (900 tỷ đồng) và tạo việc làm cho hơn 10.000 người. Nhà máy đang sản xuất iPhone SE, một số thiết bị y tế và các thiết bị trong hệ sinh thái IoT của Apple.

Theo Vnexpress

https://vnexpress.net/2-000-nhan-vien-dap-pha-nha-may-san-xuat-iphone-o-an-do-4205708.html