Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về giao dịch của người nội bộ ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, bà Trần Đặng Thu Thảo, chị gái của ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch HĐQT ACB đã đăng kí bán ra 2 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 0,16% số cổ phiếu có quyền niêm yết đang lưu hành. Đây cũng là toàn bộ số cổ phiếu mà bà Thảo đang nắm giữ tại thời điểm hiện tại, sau khi vừa bán 12,7 triệu cổ phiếu trước đó.

Mục đích giao dịch theo thông báo là thực hiện nhu cầu tài chính cá nhân, dự kiến giao dịch bằng phương thức thỏa thuận từ ngày 4/3 - 1/4.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/2/2019, giá cổ phiếu ACB đứng ở mức 29.700 đồng/cp. Ước tình theo vùng giá này, bà Thảo có thể thu về được hơn 59 tỷ đồng.

Chị gái ông Trần Hùng Huy muốn thoái sạch vốn khỏi ACB - Ảnh 1.

Chuyển động sở hữu cổ phiếu của gia đình Chủ tịch ACB đang có nhiều thay đổi đáng chú ý trong thời gian gần đây. Trước đó, bà Thảo cùng ông Trần Mộng Hùng (bố ruột ông Trần Hùng Huy) và ông Trần Hoàng Minh (em trai ông Trần Hùng Huy) đã thực hiện chuyển quyền sở hữu hơn 51 triệu cổ phiếu sang ba công ty.

Cụ thể, ông Trần Mộng Hùng chuyển nhượng gần 23 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Giang Sen. Ông Trần Minh Hoàng chuyển nhượng 16 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Bách Thanh. Bà Trần Đặng Thu Thảo chuyển nhượng hơn 12,7 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư Thương mại Vân Môn.

Sau giao dịch trên, ông Trần Mộng Hùng và Trần Minh Hoàng không còn là cổ đông của ngân hàng.

Chia sẻ với chúng tôi trước đó, Chủ tịch HĐQT Trần Hùng Huy cho biết giao dịch chuyển quyền trên chỉ là việc cơ cấu lại sở hữu và hình thức đầu tư trong nội bộ gia đình. Giao dịch trên không nhằm không bán ra thị trường bất kỳ cổ phiếu nào, các thành viên trong gia đình vẫn tiếp tục gắn bó lâu dài và đồng hành cùng ACB.

Theo Trí Thức Trẻ