Chính phủ Nhật tuyên bố cung cấp miễn phí thuốc điều trị Covid-19 cho tất cả các nước

04/04/2020 15:36

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố trong một cuộc họp báo mới đây rằng không dưới 30 nước đã tìm kiếm mua thuốc Avigan thông qua các kênh ngoại giao.

Ảnh: Reuters)

Chính phủ Nhật vào ngày thứ Sáu công bố sẽ cung cấp miễn phí thuốc cúm Avigan cho tất cả những nước nào cần loại thuốc này để điều trị cúm corona.

Theo báo Nikkei, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố trong một cuộc họp báo mới đây rằng không dưới 30 nước đã tìm kiếm mua thuốc Avigan thông qua các kênh ngoại giao: “Chúng tôi đang sắp xếp để cung cấp thuốc này miễn phí”.

Ông Suga cho biết việc mở rộng sử dụng loại thuốc này cũng giúp cho hoạt động thử nghiệm được rộng khắp hơn. Tính đến cuối ngày thứ Sáu, Nhật có 2.617 ca lây nhiễm cúm corona, chính vì vậy, việc thử nghiệm thuốc gặp nhiều khó khăn.

Vào ngày 20/3/2020, Indonesia đã đặt mua 2 triệu liều thuốc Avigan và sẽ lập tức dùng nó trong hoạt động chữa trị một khi thuốc được giao. Số lượng các ca nhiễm cúm corona tại Indonesia đã tăng vọt lên mức 1.986 ca.

Trước đó trong suốt nhiều tuần, Indonesia đã không xác nhận về các ca lây nhiễm cúm corona. Hiện tại, Indonesia có 181 ca tử vong do cúm corona, tính trong khu vực châu Á, số ca tử vong tại Indonesia hiện cao hơn so với Hàn Quốc và chỉ đứng sau Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đặt mua thuốc cúm Avigan từ Nhật. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca đã có cuộc gặp với đại sứ Nhật tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước và đề nghị được mua thuốc Avigan, theo nhiều nguồn tin ngoại giao chia sẻ với báo Nikkei.

Trong một cuộc họp báo vào ngày 23/3/2020, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ công bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu sử dụng thuốc từ Trung Quốc để điều trị bệnh nhân Covid-19.

Dù rằng ông không nói cụ thể tên loại thuốc này, giới truyền thông và bác sỹ của Thổ Nhĩ Kỳ sau đó phát hiện ra loại thuốc này chính là favipiravir, một tên khác của thuốc cúm Avigan. Ông Koca khẳng định rằng thuốc này có hiệu quả trong điều trị bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn đầu bị bệnh.

Tính đến hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ có 20.921 trường hợp nhiễm cúm corona và 425 ca tử vong.

Cho đến nay, nội bộ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bắt đầu có những cuộc đối thoại để nói đến việc loại thuốc này được sử dụng trong điều trị cúm corona, theo Politico đưa tin.

Chính phủ Đức sẽ mua lượng lớn thuốc chống cúm Avigan của Nhật do tập đoàn Fujifilms Holdings sản xuất để điều trị cúm corona, theo truyền thông địa phương đưa tin.

Theo báo Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berlin đang hướng tới việc tích trữ ngắn hạn thuốc Avigan. Dự kiến Berlin sẽ mua từ Nhật hàng triệu liều để phân phối cho các bệnh viện và nhiều cơ sở khám chữa bệnh khác với sự giúp sức của quân đội.

Một tổ chức nghiên cứu thuộc chính phủ Trung Quốc đã xác nhận tính hiệu quả của thuốc Avigan trong điều trị cúm corona, thuốc này được phát triển bởi Fujifilm Toyama Chemical. Ngoài ra, hiện đang xuất hiện ngày một nhiều kỳ vọng sự lây lan của đại dịch.

Theo Trung Mến/Bizlive

Nguồn: https://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/chinh-phu-nhat-tuyen-bo-cung-cap-mien-phi-thuoc-dieu-tri-covid-19-cho-tat-ca-cac-nuoc-3540133.html